1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói có bằng chứng về nguồn gốc Covid-19, WHO “phản pháo”

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng việc Mỹ nói có bằng chứng virus corona gây Covid-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm là “võ đoán” và kêu gọi điều tra nguồn gốc đại dịch trên cơ sở khoa học.

Mỹ nói có bằng chứng về nguồn gốc Covid-19, WHO “phản pháo” - 1

Ông Mike Ryan, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO  (Ảnh: AFP)

“Chúng tôi chưa nhận được bất cứ bằng chứng bằng văn bản cụ thể nào từ phía chính phủ Mỹ liên quan đến nguồn gốc của virus này. Do vậy, theo quan điểm của chúng tôi, đây vẫn chỉ là võ đoán”, ông Mike Ryan, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO, cho biết.

Quan chức này nói thêm: "Giống như bất cứ tổ chức hoạt động dựa trên bằng chứng, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin được cho là liên quan đến nguồn gốc của virus này. Ông cho rằng, điều này có nghĩa “vô cùng quan trọng” với khả năng kiểm soát dịch trong tương lai. “Nếu đã có dữ liệu và bằng chứng, chính phủ Mỹ cần xác định thời gian và phương cách để chia sẻ thông tin”, ông Ryan nói.

Ông Ryan cũng kêu gọi một cuộc điều tra nguồn gốc của Covid-19 dựa trên các căn cứ khoa học. Giới chức WHO tuần trước cho biết họ muốn được mời tham gia cùng Trung Quốc điều tra nguồn gốc của Covid-19.

Trước đó, ông Ryan cũng cho biết, WHO đánh giá virus gây Covid-19 có nguồn gốc tự nhiên. "Chúng tôi đã nhiều lần lắng nghe nhiều nhà khoa học, những người nghiêm cứu hệ quả và chủng virus này, chúng tôi chắc chắn rằng virus có nguồn gốc tự nhiên. Điều quan trọng là chúng ta xác định được vật chủ tự nhiên của chủng virus này. Mục đích chính của việc này là đảm bảo được chúng ta sẽ hiểu về virus hơn, hiểu được những điểm chung của động vật và con người và hiểu được tại sao virus có thể phá vỡ “hàng rào” bảo vệ loài người, động vật ", ông Ryan phát biểu hôm 1/5.

Những bình luận mới nhất của giới chức WHO về nguồn gốc của Covid-19 được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cuối tuần qua nói rằng có “bằng chứng lớn” cho thấy virus corona mới gây đại dịch viêm phổi cấp Covid-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

“Có bằng chứng to lớn về nguồn gốc của virus này. Rất nhiều bằng chứng cho thấy nó xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán”, Ngoại trưởng Pompeo nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin ABC hôm 3/5. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ mặt khác cũng đồng tình với báo cáo của tình báo Mỹ cho rằng virus corona mới không phải do con người tạo ra hay do biển đổi gen.

Truyền thông quốc gia Trung Quốc đã chỉ trích bình luận này của ông Pompeo, gọi đây là phát ngôn “thoái thác”.

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái, đến nay đã khiến hơn 3,6 triệu người mắc bệnh, trong đó hơn 250.000 người tử vong trên thế giới. Virus gây đại dịch này ban đầu được cho là bắt nguồn từ một chợ buôn bán hải sản và động vật hoang dã ở Vũ Hán, song sau đó đã xuất hiện nhiều giả thuyết cho rằng virus gây dịch viêm phổi cấp trên có thể đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Hàng loạt quốc gia phương Tây đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế nhằm xác định nguồn gốc thực sự của virus gây đại dịch chết chóc này.

Minh Phương
Theo Reuters, AFP