Mỹ nghi Trung Quốc kiểm soát căn cứ cũ ở Afghanistan, Taliban phản bác
(Dân trí) - Taliban bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc đã kiểm soát cơ sở từng là căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Afghanistan.
Taliban kỷ niệm 3 năm ngày tiếp quản Afghanistan tại căn cứ Bagram vào tháng 8/2024 (Ảnh: AFP).
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Afghanistan RTA hôm 2/3, người phát ngôn chính của chính quyền Taliban đã phản hồi về tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến sự hiện diện của Trung Quốc tại căn cứ không quân Bagram.
Ông Zabihullah Mujahid bác bỏ phát ngôn của ông Trump, gọi đó là những lời "cảm tính" và cho rằng chúng xuất phát từ việc "thiếu thông tin".
Ông Trump trước đó cáo buộc rằng Bagram - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong thời kỳ hiện diện quân sự ở Afghanistan - đang nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc và yêu cầu Taliban trả lại thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất.
Ông Mujahid khẳng định không có lực lượng Trung Quốc nào hiện diện tại Afghanistan và chính quyền Taliban không có thỏa thuận nào với bất cứ quốc gia nào về vấn đề này. Ông nhấn mạnh rằng Bagram vẫn thuộc quyền kiểm soát của Taliban.
Về số vũ khí do Mỹ sản xuất bị bỏ lại ở Afghanistan, ông Mujahid tuyên bố rằng những vũ khí này thuộc về chính phủ Afghanistan trước đây và được coi là "chiến lợi phẩm". Ông cho biết Taliban sẽ sử dụng số vũ khí này để bảo vệ Afghanistan và có thể triển khai nếu đất nước bị đe dọa.
Người phát ngôn Taliban cũng lập luận rằng Mỹ đã hiện diện quân sự ở Afghanistan trong suốt 20 năm, và nếu nói về trách nhiệm, Taliban mong muốn được bồi thường cho những tổn thất mà cuộc xung đột 2 thập niên đã gây ra.
Một cơ quan giám sát của Mỹ ước tính rằng khoảng 7 tỷ USD thiết bị quân sự do Mỹ tài trợ đã bị bỏ lại sau khi chính phủ Afghanistan trước đây sụp đổ.
Mỹ đã đưa quân vào Afghanistan hồi năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9, kéo theo sự hiện diện quân sự kéo dài 20 năm. Một thỏa thuận hòa bình với Taliban đã mở đường cho việc Mỹ rút quân, hoàn tất vào tháng 8/2021, và Taliban giành lại quyền kiểm soát đất nước.