1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nêu lý do dàn hỏa lực "thay đổi cuộc chơi" chậm xung trận ở Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine muốn các hệ thống hỏa lực HIMARS do Mỹ viện trợ được triển khai ngay ra chiến trường, nhưng Washington nêu lý do họ chưa muốn làm việc này.

Mỹ nêu lý do dàn hỏa lực thay đổi cuộc chơi chậm xung trận ở Ukraine - 1

Một hệ thống pháo HIMARS (Ảnh: AP).

Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ Mark Milley hôm 8/6 nói rằng, Washington đang trong quá trình chuẩn bị để chuyển 4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS cho Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, việc đào tạo một trung đội của Ukraine có khả năng vận hành khí tài này có thể làm tiến độ giao vũ khí trên cho Kiev bị chậm trễ.

Theo ông Milley, Ukraine muốn triển khai hệ thống HIMARS ngay trên chiến trường, trong bối cảnh họ đang bị dàn hỏa lực của Nga áp đảo ở miền Đông. Kiev nhiều lần kêu gọi phương Tây gửi các hệ thống pháo có tầm xa hơn, vũ khí mà họ cho rằng có khả năng "thay đổi cuộc chơi" trên chiến trường để đối phó với đà tiến của Nga.

Lầu Năm Góc cho rằng, việc huấn luyện đầy đủ quân nhân Ukraine vận hành HIMARS là rất cần thiết để đảm bảo chúng được triển khai một cách hiệu quả.

"HIMARS là một hệ thống tầm xa rất tinh vi. Chúng tôi phải xác nhận là các quân nhân Ukraine phải biết cách sử dụng các hệ thống này", ông Milley nói.

Ông tiết lộ, Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với quân đội Ukraine để chuẩn bị cho việc lập ra một lực lượng vận hành HIMARS - khí tài có thể bắn ra đạn pháo chính xác với tầm tấn công 80km. Con số này đủ để Ukraine có thể đưa hỏa lực xuyên qua phía bên kia chiến tuyến của Nga.

Hồi cuối tháng 5, Mỹ thông báo sẽ viện trợ cho HIMARS cho Ukraine sau một khoảng thời gian cân nhắc những quan ngại về việc Nga có thể sẽ đáp trả.

Lầu Năm Góc cho biết, họ sẽ phải mất khoảng 3 tuần để huấn luyện cho quân nhân Ukraine vận hành HIMARS và thêm 2 tuần nữa để tiến hành việc bảo trì.

Ông Milley cho biết, Ukraine sẽ có một khẩu đội MLRS trong vài tuần tới và khẳng định, việc "đẩy các vũ khí này ra chiến trường mà không huấn luyện bài bản" sẽ không có lợi.

Ông dự đoán, việc sử dụng các hệ thống này đúng đắn có thể sẽ mang lại hiệu quả cho Ukraine trong chiến đấu.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine