1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ lo phản ứng của Nga sau vụ Ukraine tấn công vào Kursk

Thanh Thành

(Dân trí) - Một cựu sĩ quan quân đội Mỹ cho rằng, việc Lực lượng vũ trang Ukraine đột kích vào khu vực Kursk của Nga đã đặt Kiev và chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tình thế nguy hiểm.

Mỹ lo phản ứng của Nga sau vụ Ukraine tấn công vào Kursk - 1

Cựu đại tá quân đội Mỹ Douglas MacGregor (Ảnh: YouTube).

Điều này đã được đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, nêu trong một cuộc phỏng vấn với nhà phân tích Cyrus Janssen. Theo vị đại tá này, sau cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk, cơ hội giải quyết hòa bình thông qua đàm phán giảm đi đáng kể.

Theo ông, thực tế là Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng sẽ không có cuộc đàm phán nào với Kiev. "Vì vậy, nếu ở giai đoạn này có bất kỳ khả năng giải quyết các vấn đề giữa Nga và Ukraine thông qua đàm phán với chế độ Zelensky, thì đây chính là cơ hội kết thúc", ông McGregor nói.

Theo ông McGregor, hành động của Lực lượng vũ trang Ukraine khiến Kiev gặp nguy hiểm và có thể giáng một đòn chí mạng vào chế độ của Tổng thống Zelensky.

"Điều này có thể dẫn đến một cuộc tấn công vào thủ đô của Ukraine và cuối cùng là xóa sổ chế độ Kiev. Nếu Tổng thống Zelensky không bị lật đổ, ông ấy sẽ chạy đến một nơi khác...", vị cựu sĩ quan quân đội Mỹ nói thêm.

Theo ông, tại Washington đang thảo luận về việc thành lập một loại vùng đất biệt lập nào đó cho chính quyền ông Zelensky đang chạy trốn với Lviv là thủ đô thay thế, ngay cạnh biên giới Ba Lan.

"Washington đang lo ngại theo dõi sát những động thái tiếp theo, sau khi Tổng thống Putin có phản ứng về vụ tấn công Kursk", ông McGregor nói.

Theo EAdaily