1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lên tiếng việc Ukraine cách chức Tổng tư lệnh quân đội

Minh Phương

(Dân trí) - Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ tôn trọng quyết định của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cam kết sẵn sàng làm việc với Tổng tư lệnh quân đội mới của Ukraine.

Mỹ lên tiếng việc Ukraine cách chức Tổng tư lệnh quân đội - 1

Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vừa bị cách chức (Ảnh: Getty).

"Mỹ tôn trọng và sẽ làm việc với bất kỳ ai được chính phủ Ukraine bầu chọn một cách dân chủ, được Tổng thống Zelensky chọn làm Tổng tư lệnh. Chúng tôi sẽ hợp tác hiệu quả với tướng Syrskyi, tân Tổng tư lệnh quân đội Ukraine", Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Celeste Wallander ngày 8/2 cho biết.

Lầu Năm Góc nhấn mạnh, ông Zelensky là Tổng thống Ukraine và có sự kiểm soát dân sự dân chủ đối với quân đội.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/2 đã cách chức Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny và bổ nhiệm Tư lệnh Lục quân Oleksandr Syrskyi thay thế.

Lý giải quyết định lựa chọn tướng Syrskyi, ông Zelensky cho hay: "Ông ấy có kinh nghiệm phòng thủ thành công - ông ấy là người đã tiến hành chiến dịch phòng thủ ở Kiev. Ông ấy cũng có kinh nghiệm tấn công thành công - chiến dịch giành lại Kharkov".

Quyết định được đưa ra sau nhiều đồn đoán về việc Tổng thống Zelensky sẽ cách chức tướng Zaluzhny giữa lúc người đứng đầu chính phủ và người đứng đầu quân đội Ukraine bất đồng quan điểm.

Không ít lần tướng Valery Zaluzhny bất đồng quan điểm trong chiến lược quân sự và nhiều vấn đề khác với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau những diễn biến không như kỳ vọng của cuộc phản công mùa hè 2023.

Một nguồn tin thân cận với văn phòng ông Zelensky tiết lộ Tổng thống đã phản đối đề xuất của tướng Zaluzhny về kế hoạch huy động 500.000 binh sĩ mới. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine giữ vững quan điểm rằng quân đội đã có đủ nhân lực, vấn đề là phương pháp sử dụng chưa được tối ưu hóa.

"Tướng Zaluzhny bảo vệ quan điểm cần huy động nửa triệu người, song, ông Zelensky cho rằng điều đó không cần thiết ở thời điểm hiện tại", nguồn tin nói.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine