1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm mổ xẻ UAV tự sát Iran nghi bán cho Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ được cho đã lập lực lượng đặc nhiệm điều tra nghi vấn máy bay không người lái (UAV) tự sát Iran có các linh kiện của Washington và phương Tây bên trong.

Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm mổ xẻ UAV tự sát Iran nghi bán cho Nga - 1

Bệ phóng gồm 5 chiếc UAV Shahed-136 của Iran (Ảnh: AP).

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lập lực lượng đặc nhiệm mở rộng điều tra vì sao các linh kiện của Mỹ và phương Tây lại xuất hiện trong UAV tự sát Shahed của Iran, CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Mỹ và phương Tây cáo buộc Nga đã mua UAV Shahed từ Iran rồi sơn lại thành Geran-2 để tập kích Ukraine trên diện rộng trong vài tháng qua. Iran thừa nhận chỉ bán số lượng nhỏ UAV cho Nga trước chiến sự Nga - Ukraine. Trong khi đó, Nga bác cáo buộc, tuyên bố chỉ sử dụng UAV nội địa trong xung đột với Ukraine.

Tháng trước, tổ chức Conflict Armament Research (Anh) đã mổ xẻ một số UAV bị bắn rơi ở Ukraine và phát hiện ra 82% linh kiện trong vũ khí này được sản xuất bởi các công ty có trụ sở tại Mỹ.

Mỹ đã ban hành hàng loạt lệnh cấm vận và trừng phạt Iran trong nhiều năm qua, và theo CNN, công bố nói trên cho thấy Tehran dường như vẫn tiếp cận được nguồn cung dồi dào linh kiện phương Tây trên thị trường.

Phía Ukraine cũng phân tích các UAV tự sát và phát hiện các linh kiện như bộ vi xử lý do công ty công nghệ Texas Instruments của Mỹ sản xuất, trong khi động cơ do một công ty có trụ sở ở Áo sản xuất. Các công ty trên đều đã phản đối việc sử dụng công nghệ của họ cho "các mục đích phi pháp".

Theo giới quan sát, nếu thông tin trên là sự thật, thì nó cho thấy lỗ hổng trong lệnh trừng phạt Iran khi các sản phẩm dân sự giá rẻ cũng có thể được tận dụng cho mục đích quân sự mà chính phủ phương Tây không thể kiểm soát hoàn toàn.

CNN dẫn nguồn tin cho hay, Mỹ đẩy mạnh cuộc điều tra trong bối cảnh Washington nắm được tin tình báo rằng, Nga có thể sắp mở nhà máy riêng để sản xuất UAV tự sát trong lãnh thổ nước này, như một phần thỏa thuận với Iran. Cả Nga và Iran chưa bình luận về thông tin này.

Đội đặc nhiệm Mỹ lập ra bao gồm quan chức từ các bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Tư pháp, Thương mại và Tài chính. Các thông tin liên quan tới UAV Iran đang được giới chức Mỹ để tâm do nghi vấn lượng lớn linh kiện do Washington sản xuất có trong vũ khí này.

Conflict Armament Research phát hiện ra rằng các máy bay không người lái ở Ukraine mà họ phân tích vào tháng 11 có "công nghệ cao hơn", bao gồm các cảm biến cấp chiến thuật và chất bán dẫn có nguồn gốc bên ngoài Iran, chứng tỏ rằng Tehran "đã có thể phá vỡ các biện trừng phạt hiện tại và đã bổ sung thêm nhiều năng lực tác chiến cho vũ khí của nó".

Shahed-136 là UAV tấn công cảm tử có thể mang theo đầu đạn nặng 36kg. Chúng thường hoạt động theo biên đội 2 chiếc để đối phó lưới phòng không và tăng tối đa năng lực tác chiến. Các khẩu đội phòng không rất khó phát hiện Shahed-136 bởi chúng có kích thước bé và hoạt động ở tầm thấp.

UAV Shahed-136 được cho là có tính năng xác định vị trí thông qua sóng radar và sau đó lao vào tấn công tiêu diệt các "mắt thần" radar của đối phương. 

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine