1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ không kích xe đánh bom liều chết nhằm vào sân bay Kabul

(Dân trí) - Ít nhất 9 người thiệt mạng sau khi máy bay không người lái của Mỹ không kích một ô tô được cho là chở các phần tử của nhóm khủng bố ISIS-K âm mưu đánh bom liều chết nhằm vào sân bay Kabul ngày 29/8.

Mỹ không kích xe đánh bom liều chết nhằm vào sân bay Kabul - 1

Hiện trường vụ không kích xe ô tô được cho là chở các phần tử khủng bố và nhiều thuốc nổ gần sân bay Kabul ngày 29/8 (Ảnh: EPA).

AFP dẫn lời giới chức Mỹ cho hay, máy bay không người lái của quân đội Mỹ đã không kích một ô tô được cho là chở nhiều thuốc nổ và một số phần tử âm mưu đánh bom liều chết nhằm vào khu vực sân bay ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 29/8.

Ông Bill Urban, người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM), cho biết: "Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích phòng vệ bằng một máy bay không người lái nhằm vào một ô tô ở Kabul, tiêu diệt mối đe dọa từ ISIS-K nhằm vào sân bay Hamid Karzai". Ông Urban tin cuộc không kích đã đánh trúng mục tiêu và cũng cho rằng sức nổ cho thấy chiếc xe bị không kích mang theo một lượng lớn nguyên liệu nổ.

Các nhân chứng cho biết đã có một vụ nổ lớn xảy ra gần sân bay Kabul, hình ảnh đăng tải trên truyền thông cũng cho thấy khói đen dày đặc bốc lên cao ở Kabul.
Hiện chưa có thông tin cụ thể về cuộc không kích cũng như thương vong sau đó nhưng trang tin Ariana News của Afghanistan cho biết, ít nhất 9 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Taliban đã lên tiếng chỉ trích vụ không kích của Mỹ, cho rằng hành động này vi phạm chủ quyền của Afghanistan và lẽ ra Washington phải thông báo trước với Taliban.

Vụ việc diễn ra không lâu sau vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Hamid Karzai hôm 26/8 khiến khoảng 180 người thiệt mạng, trong đó có 13 quân nhân Mỹ. ISIS-K, một nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu này.

Để đáp trả vụ tấn công này, quân đội Mỹ đã dùng máy bay không người lái MQ-9 Reaper không kích để tiêu diệt hai mục tiêu của ISIS-K ở thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar, gần biên giới Pakistan hôm 27/8. Lầu Năm Góc từ chối tiết lộ danh tính của những kẻ khủng bố thiệt mạng song có nguồn tin cho rằng những người này đang lên kế hoạch tấn công thêm vào sân bay Hamid Karzai ở Kabul.

Sân bay Kabul những ngày qua đối mặt với nguy cơ bị tấn công khi các nước khẩn trương sơ tán hàng chục nghìn người khỏi Afghanistan. Chiến dịch di tản này đang bước vào những ngày cuối cùng sau khi Mỹ và các nước trong liên quân sơ tán hơn 110.000 người kể từ ngày 14/8.

Trong một tuyên bố chung ngày 29/8, lãnh đạo Mỹ, Anh và hơn 90 quốc gia khác xác nhận, Taliban đã cam kết cho phép tất cả người có nguyện vọng di tản được di tản an toàn. "Chúng tôi đã nhận được cam kết từ Taliban rằng tất cả công dân nước ngoài cũng như công dân Afghanistan có giấy tờ hợp lệ sẽ được sơ tán an toàn", thông cáo cho biết. Tuần trước, Taliban tuyên bố cấm tất cả người Afghanistan di tản, tuyên bố tuyến đường dẫn đến sân bay Kabul chỉ mở cho những người nước ngoài muốn rời Afghanistan.

Cam kết này được coi là phần đàm phán của Taliban trong bối cảnh tổ chức này chuẩn bị lập ra chính quyền mới Afghanistan với mong muốn hợp tác với các chính phủ nước ngoài. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua nhấn mạnh, nếu chính quyền mới do Taliban lập ra muốn được công nhận về mặt ngoại giao và được hỗ trợ tài chính, họ phải đảm bảo những người muốn rời Afghanistan được sơ tán an toàn.

Đánh bom liều chết ở khu vực sân bay Kabul, hơn 70 người chết