1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Hàn bắt đầu tập trận rầm rộ bất chấp đe dọa của Triều Tiên

(Dân trí) - Quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm nay 21/8 đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hai nước từ sau khi Triều Tiên phóng thử 2 tên lửa đạn đạo tầm xa hồi tháng 7 và đe dọa tấn công đảo Guam của Mỹ. Bình Nhưỡng trước đó tuyên bố sẽ đáp trả động thái này của Seoul và Washington.

Quân đội Mỹ - Hàn tập trận năm 2016 (Ảnh: Reuters)
Quân đội Mỹ - Hàn tập trận năm 2016 (Ảnh: Reuters)

Yonhap dẫn lời giới chức quân sự cho biết cuộc tập trận “Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG)” 2017 bắt đầu từ hôm nay 21/8 và kéo dài tới ngày 31/8, trong đó tập trung vào “chiến lược răn đe thích ứng chung” trên cơ sở Kế hoạch Tác chiến 5015 của Bộ Chỉ huy các lực lượng phối hợp Mỹ - Hàn.

Theo kế hoạch, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ Harry Harris, Chỉ huy Bộ tư lệnh chiến lược Mỹ John Hyten và Chỉ huy Lực lượng Phòng thủ tên lửa Mỹ Samuel Greaves, sẽ trực tiếp giám sát cuộc tập trận UFG năm nay. Sự tham gia của 3 quan chức quân sự cấp cao này trong cùng một cuộc tập trận được cho là động thái khác thường của quân đội Mỹ.

Tập trận “Người bảo vệ Tự do Ulchi” năm nay sẽ quy tụ khoảng vài chục nghìn binh sĩ Hàn Quốc. Trong thông báo chính thức, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không nêu rõ số lượng, song giới chức quân sự nước này cho biết số binh sĩ năm nay sẽ tương đương số binh sĩ năm ngoái, xấp xỉ 50.000 người.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã giảm số lượng binh sĩ tập trận UFG từ 25.000 xuống còn 17.500 người, trong đó có khoảng 3.000 người không phải là quân thường trú của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên.

Ngoài Mỹ và Hàn Quốc, tập trận UFG năm nay còn có sự tham gia của các nước thành viên của Bộ Tư lệnh các lực lượng Liên Hợp Quốc gồm Australia, Canada, Colombia, Đan Mạch, New Zealand, Hà Lan và Anh.

Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa hạ nhiệt sau khi Bình Nhưỡng đưa ra những tuyên bố cứng rắn trước thềm tập trận. Triều Tiên cho rằng động thái của Mỹ và Hàn Quốc đã “đổ thêm dầu vào lửa” và đẩy tình hình khu vực hiện nay tới "Thảm họa". Bình Nhưỡng cũng dọa sẽ đáp trả cuộc tập trận này.

UFG cũng là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Mỹ và Hàn Quốc từ sau khi Triều Tiên phóng thử 2 tên lửa đạn đạo tầm xa hồi tháng 7 và đe dọa tấn công đảo Guam của Mỹ.

Thành Đạt

Theo Yonhap