1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ giúp Ukraine đối phó khủng hoảng điện

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ đã chuyển lô thiết bị điện đầu tiên cho Ukraine nhằm giúp nước này đối phó cuộc khủng hoảng điện sau khi hạ tầng năng lượng của Ukraine bị phá hủy do chiến sự.

Mỹ giúp Ukraine đối phó khủng hoảng điện - 1

Một nửa hạ tầng năng lượng của Ukraine bị hư hại do các cuộc tập kích (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời giới chức Mỹ ngày 12/12 cho hay, Mỹ đã chuyển lô thiết bị điện đầu tiên trị giá 13 triệu USD cho Ukraine. Theo một nguồn thạo tin, trong tuần này, Mỹ sẽ chuyển tiếp 2 lô viện trợ thiết bị điện nữa cho Kiev.

"Chiến lược hiện nay của chúng tôi là giúp Ukraine tự vệ trước các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng bởi nó có thể trở thành một thảm họa nhân đạo", một quan chức Mỹ nói.

Một quan chức khác cho hay, lô hàng đầu tiên là một phần trong gói viện trợ trị giá 53 triệu USD dành cho Ukraine mà chính phủ Mỹ công bố tháng trước sau khi Kiev nói họ cần các máy biến áp, máy phát điện và hệ thống phòng không để đối phó các cuộc tập kích của Nga.

Kể từ tháng 10, Nga liên tục tiến hành tập kích diện rộng vào hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine. Giới chức Ukraine nói rằng, khoảng một nửa hạ tầng năng lượng của nước này đã bị phá hủy, dẫn đến tình trạng mất điện ở nhiều nơi.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng, chính phủ Ukraine thực hiện chính sách cắt điện luân phiên trên toàn quốc, kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong khi đội ngũ kỹ thuật làm việc ngày đêm nhằm khôi phục phần nào hệ thống điện.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ David Turk tuần trước đã họp với lãnh đạo các doanh nghiệp dầu, khí đốt trong nước để tìm phương cách hỗ trợ Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine