Mỹ đóng cửa văn phòng chống thông tin sai lệch từ nước ngoài
(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ thông báo đóng cửa một văn phòng trực thuộc bộ này từng hoạt động nhằm chống lại thông tin sai lệch từ nước ngoài, với lý do cơ quan này lạm quyền kiểm duyệt và gây lãng phí ngân sách.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).
Ngày 16/4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đang tiến hành chấm dứt hoạt động của Văn phòng Chống thao túng và can thiệp thông tin từ nước ngoài thuộc Bộ Ngoại Giao, tên trước đây là Trung tâm Tương tác Toàn cầu (GEC).
Theo ông Rubio, văn phòng này đã tiêu tốn hơn 50 triệu USD mỗi năm từ tiền thuế của người dân và "đã chi hàng triệu USD để hạn chế và kiểm duyệt tiếng nói của người Mỹ, những người mà lẽ ra họ phải phục vụ".
"Điều này đi ngược hoàn toàn với các nguyên tắc mà chúng ta cần duy trì và thật khó tin là điều đó đã diễn ra tại Mỹ", ông Rubio cho biết.
Ông Rubio không cung cấp chi tiết trong tuyên bố về việc hoạt động đó đã làm lu mờ tiếng nói của người dân Mỹ như thế nào.
Nhiều nghị sĩ Dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ và nhấn mạnh vai trò thiết yếu của GEC, trung tâm từng có ngân sách khoảng 61 triệu USD và đội ngũ hơn 120 nhân sự, trong việc đối phó với chiến dịch tung tin sai lệch từ các đối thủ của Mỹ.
Tuy nhiên, GEC cũng từng vấp phải nhiều chỉ trích gay gắt từ một số nghị sĩ Cộng hòa, cáo buộc cơ quan này đi chệch khỏi sứ mệnh ban đầu và thiên vị các quan điểm của truyền thông bảo thủ.
Vào tháng 12/2023, Tổng chưởng lý bang Texas thuộc đảng Cộng hòa, ông Ken Paxton, cùng hai hãng truyền thông theo khuynh hướng bảo thủ đã kiện Bộ Ngoại giao, cáo buộc cơ quan này tài trợ cho các công nghệ nhằm chống thông tin sai lệch trên mạng, những công nghệ mà họ cho là đã kiểm duyệt các hãng tin cánh hữu.
Ông Paxton đã nộp đơn kiện cùng 2 hãng tin The Daily Wire và The Federalist, cáo buộc Bộ Ngoại giao tài trợ cho công nghệ có thể "khiến các cơ quan báo chí không được ưa chuộng trở nên không có lợi nhuận".
Họ cho rằng Bộ Ngoại giao đã làm điều đó thông qua hai tổ chức nhận tài trợ hoặc hợp đồng từ GEC.
Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào năm 2023, tỷ phú Elon Musk, đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, người đã dẫn đầu chiến dịch cắt giảm quy mô chính phủ liên bang kể từ khi ngày 20/1, cho rằng GEC là "thủ phạm tồi tệ nhất" trong hoạt động kiểm duyệt và thao túng truyền thông của chính phủ Mỹ.
Nhà Trắng cáo buộc chính quyền tiền nhiệm đã kiểm duyệt tiếng nói của người dân Mỹ nhằm ngăn chặn những quan điểm mà chính phủ không chấp thuận.
Trung tâm Tương tác Toàn cầu (GEC) được thành lập vào năm 2016 theo sắc lệnh hành pháp dưới thời Tổng thống Barack Obama. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, trung tâm này vẫn hoạt động và từng công bố một báo cáo đặc biệt về việc tuyên truyền và thông tin sai lệch từ Nga.
Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, GEC ngừng hoạt động sau khi quốc hội không gia hạn nhiệm vụ vốn đã đến hạn kết thúc. Sau đó, văn phòng này được tái cơ cấu để thành lập một đơn vị mới về ngoại giao công chúng mang tên R/FIMI.