1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đình chỉ gần 30 chuyến bay của Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ quyết định đình chỉ 26 chuyến bay của hãng hàng không Trung Quốc để đáp trả động thái tương tự của Bắc Kinh.

Mỹ đình chỉ gần 30 chuyến bay của Trung Quốc - 1

Mỹ đình chỉ 26 chuyến bay của 4 hãng hàng không Trung Quốc để trả đũa (Ảnh minh họa: ST).

Reuters đưa tin, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ ngày 25/8 thông báo sẽ đình chỉ 26 chuyến bay từ Mỹ về Trung Quốc của 4 hãng hàng không Trung Quốc gồm Xiamen, Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines từ ngày 5/9 đến 28/9. Các chuyến bay này gồm 19 chuyến từ Los Angeles và 7 chuyến từ New York.

Đây là quyết định nhằm đáp trả việc Trung Quốc gần đây đình chỉ 26 chuyến của các hãng bay Mỹ gồm American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines với lý do phòng dịch Covid-19.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu chỉ trích quyết định này của Mỹ và cho rằng Washington "vô cớ" đình chỉ các chuyến bay. Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định các biện pháp phòng dịch Covid-19 của Bắc Kinh là hoàn toàn công bằng và minh bạch, được áp dụng với cả hãng hàng không nội địa và nước ngoài, tuân thủ mọi thỏa thuận song phương về vận tải hàng không.

Bộ Giao thông Mỹ nói, đến ngày 7/8, giới chức Trung Quốc đã thay đổi chính sách. Nếu số hành khách xét nghiệm dương tính Covid-19 đạt 4% tổng số hành khách trên một chuyến bay tới Trung Quốc, một chuyến bay sẽ bị đình chỉ. Nếu tỷ lệ này lên đến 8%, 2 chuyến bay sẽ bị đình chỉ. Chính phủ Mỹ nhiều lần phản đối quy định này của Bắc Kinh, cho rằng nó "đặt ra trách nhiệm không đáng có đối với các hãng hàng không". Lý do là hành khách có thể âm tính với SARS-CoV-2 trước khi lên chuyến bay từ Mỹ nhưng lại "dương tính sau khi đến Trung Quốc".

Theo Reuters