1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiều thành phố Trung Quốc bắt buộc xét nghiệm Covid-19 với hải sản

Minh Phương

(Dân trí) - Một số thành phố ven biển của Trung Quốc bắt đầu xét nghiệm bắt buộc đối với hải sản sống để ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Omicron gây bệnh Covid-19, báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin.

Nhiều thành phố Trung Quốc bắt buộc xét nghiệm Covid-19 với hải sản - 1

Một nhân viên kiểm dịch lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại chợ ở Quý Châu, Trung Quốc năm 2020 (Ảnh: Reuters).

Theo SCMP, Hạ Môn, thành phố du lịch nổi tiếng ở tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc, yêu cầu xét nghiệm PCR bắt buộc đối với cả ngư dân và hải sản họ thu hoạch được sau khi đánh bắt trở về.

"Chúng tôi xét nghiệm đồng thời cả ngư dân và hải sản mà họ đánh bắt được. Không chỉ có chúng tôi làm điều này. Chúng tôi học hỏi của tỉnh Hải Nam, nơi đang bùng dịch nghiêm trọng, đợt dịch này có thể bắt nguồn từ các giao dịch mua bán hải sản giữa ngư dân địa phương và đối tác làm ăn ở nước ngoài", một thành viên Cơ quan phát triển đại dương Hạ Môn cho biết.

Cuối tuần qua, nhật báo Hải Nam đưa tin, các nhân viên y tế ở thành phố Đam Châu đã lấy mẫu xét nghiệm cho cá trên các tàu đánh bắt ở địa phương trong bối cảnh thành phố phong tỏa hoàn toàn để đối phó đợt dịch mới bắt đầu từ tháng 8 và lan rộng.

Tính đến ngày 17/8, tỉnh Hải Nam ghi nhận gần 14.000 ca Covid-19 kể từ ngày 1/8, trong đó 8.000 trường hợp không có triệu chứng. Đợt dịch này được cho chủ yếu do biến chủng Omicron gây ra.

Hoạt động lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hải sản cũng được ghi nhận tại các chợ hải sản ở Thượng Hải từ cuối tháng 3 trong đợt bùng dịch nghiêm trọng nhất.

Giới chức y tế Trung Quốc từng đưa ra giả thuyết rằng Covid-19 có thể xâm nhập vào nước này qua các sản phẩm đông lạnh nhập khẩu hoặc bưu kiện. Tuy nhiên, tháng trước, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc nói rằng, nghiên cứu mới nhất cho thấy virus SARS-CoV-2 không thể tồn tại lâu quá một ngày trên hầu hết các bề mặt, do vậy, họ đã yêu cầu ngừng xét nghiệm sản phẩm nhập khẩu được bảo quản ở nhiệt độ trên 10 độ C.

Theo SCMP