1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ điều thêm máy bay, tàu chiến đến châu Âu

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quân sự khắp châu Âu nhằm đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ Nga.

Mỹ điều thêm máy bay, tàu chiến đến châu Âu - 1

Một tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ (Ảnh: Wikipedia).

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 29/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ sẽ điều thêm các tàu khu trục, hệ thống phòng không, tái bố trí lực lượng về phía Đông Âu trong những tháng tới.
"Lực lượng của NATO sẽ được củng cố từ mọi hướng, từ đất liền, trên không và trên biển", chủ nhân Nhà Trắng nói.

Theo kế hoạch này, Mỹ sẽ tăng quy mô hạm đội khu trục từ 4 chiếc lên 6 chiếc ở Rota, Tây Ban Nha và lập trụ sở quân đoàn 5 ở Ba Lan. Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke này có khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng không, phóng tên lửa hành trình cũng như tuần tra, tạo lá chắn tên lửa cho các đồng minh ở Nam Âu.

Washington cũng bổ sung lực lượng luân phiên ở Romania gồm 3.000 binh sĩ và 2.000 nhân viên đội tác chiến, và tăng cường triển khai đến các nước Baltic. Ngoài ra, Mỹ sẽ điều thêm 2 phi đội tiêm kích tàng hình F-35 tới Anh, tăng cường năng lực phòng không cùng các năng lực khác ở Đức và Italy.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Mỹ đã triển khai thêm 20.000 binh sĩ đến châu Âu, nâng tổng số binh sĩ đồn trú ở đây lên hơn 100.000 quân. Trong khi đó, Moscow coi việc Mỹ và đồng minh mở rộng hiện diện quân sự về phía đông là mối đe dọa lớn đối với an ninh của nước này.

Theo Politico
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine