1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ diễn tập tấn công tàu trên Biển Đông

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lính thủy đánh bộ Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập tấn công mục tiêu giả lập là tàu đối thủ trên Biển Đông.

Mỹ diễn tập tấn công tàu trên Biển Đông - 1

Quân nhân Mỹ tham gia diễn tập trên Biển Đông (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Trong thông báo đăng tải ngày 15/9, thủy quân lục chiến cho biết lực lượng này hôm 6/9 đã tiến hành một cuộc diễn tập với nội dung tấn công tàu đối thủ giả lập trên khu vực Biển Đông.

Tàu USS Germantown đã đóng vai trò là tàu nước ngoài “không tuân thủ luật và vận chuyển hàng lậu”. Quân nhân thuộc đơn vị lính thủy đánh bộ viễn chinh số 31 (MEU 31) và nhóm tác chiến tàu sân bay trực thăng USS America đã diễn tập tấn công tàu đối thủ giả lập nói trên.

Các quân nhân Mỹ đã đu dây từ các trực thăng xuống tàu Germantown trước khi phá các chướng ngại vật để đột kích con tàu, theo thông báo. Lính thủy đánh bộ sau đó đã “bắt lực lượng chống đối” và thu giữ lượng vũ khí bất hợp pháp trên tàu vi phạm.

Sĩ quan chỉ huy MEU 31 Michael Nakonieczny cho biết lực lượng này đã được chỉ thị về việc đảm bảo là bên đầu tiên xuất hiện ở hiện trường, hỗ trợ tình hình, kiểm soát khủng hoảng và chiến đấu nếu cần thiết.

Ông Nakonieczny cho biết cuộc diễn tập đã chứng tỏ cho chỉ huy của thủy quân lục chiến, các đồng minh, đối tác và cả đối thủ của Mỹ rằng lực lượng này đã chuẩn bị sẵn sàng.

Theo thông cáo báo chí, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã hoạt động ở Biển Đông trong một thời gian ngắn trước khi rời đi để tiến hành các cuộc diễn tập khác theo kế hoạch ở trong khu vực.

Mỹ diễn tập tấn công tàu trên Biển Đông - 2

Các quân nhân đã diễn tập đột kích một tàu đổi thủ giả lập (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Mỹ diễn tập tấn công tàu trên Biển Đông - 3

Quân nhân diễn tập phá chướng ngại vật khi tập trận trên Biển Đông (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)

Mỹ diễn tập tấn công tàu trên Biển Đông - 4

(Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ)