1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Đeo khẩu trang có thể cứu sống 70.000 người trong 3 tháng tới

Minh Phương

(Dân trí) - Mô hình phân tích của Đại học Washington chỉ ra, nếu có thêm nhiều người Mỹ tuân thủ việc đeo khẩu trang, điều này sẽ giúp khoảng 70.000 người được cứu mạng giữa dịch Covid-19.

Mỹ: Đeo khẩu trang có thể cứu sống 70.000 người trong 3 tháng tới - 1
Nhiều thành phố của Mỹ đã áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc để ngăn Covid-19 lây lan. (Ảnh: Morning Times)

Dựa trên mô hình phân tích, các nhà nghiên cứu của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe - IHME của Đại học Washington (Mỹ), ước tính nước Mỹ sẽ có thêm 134.000 người chết vì Covid-19 từ nay đến tháng 12 nếu không có thêm các biện pháp kiểm dịch hiệu quả. Cũng theo phân tích này, nếu thêm nhiều người Mỹ tuân thủ đeo khẩu trang ở nơi công cộng, số người chết sẽ thấp hơn dự báo trên khoảng 70.000 người.

"Điều này thực sự phụ thuộc vào hành động của cả chính phủ và cá nhân mỗi công dân", ông Chris Murray, Giám đốc IHME, nhấn mạnh.
IHME dự báo nếu Mỹ không có bất cứ thay đổi nào về các biện pháp kiểm dịch hiện thời, số người chết vì Covid-19 có thể giảm trong tháng 9 nhưng sẽ tăng trở lại vào mùa thu và có thể lên khoảng 310.000 người vào ngày 1/12.

Ông Murray cho biết, nếu chính phủ Mỹ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và quy định đeo khẩu trang bắt buộc hiện tại, số người chết vì Covid-19 trung bình hàng ngày có thể lên 6.000 người, cao hơn so với mức dự báo hiện tại là 2.000 người. Mặt khác, nếu 95% người dân Mỹ đeo khẩu trang, sẽ có khoảng 70.000 người được cứu sống.

Mỹ hiện là tâm dịch lớn nhất thế giới với gần 6 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 180.000 người tử vong. Số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 ở nhiều địa phương của Mỹ đang có xu hướng giảm gần đây, song Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cảnh báo, dịch có thể bùng phát nghiêm trọng hơn vào mùa thu và mùa đông tới.