1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Covid-19 bùng phát ở 19 nước châu Âu, Mỹ trải qua tháng chết chóc

Minh Phương

(Dân trí) - Số ca Covid-19 tại ít nhất 19 nước châu Âu đang tăng mạnh trở lại. Trong khi đó, gần 1 tháng qua, mỗi ngày nước Mỹ ghi nhận trung bình hơn 1.000 người chết vì Covid-19.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người.

Covid-19 bùng phát ở 19 nước châu Âu, Mỹ trải qua tháng chết chóc - 1

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại ở nhiều nước châu Âu. (Ảnh minh họa: Guardian)

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu, 19 nước trong khu vực ghi nhận tỷ lệ người mắc Covid-19 tăng mạnh trong hai tuần trở lại đây, với trung bình cứ 10.000 người có hơn 20 người mắc bệnh, một tỷ lệ đáng báo động theo các chuyên gia y tế.
Tây Ban Nha ghi nhận hơn 100 ca mắc mới trên 100.000 dân trong vòng 2 tuần qua, trong khi tỷ lệ này ở Romania xấp xỉ 90, Malta là 80, Bỉ hơn 63, Pháp và Hà Lan hơn 40, Anh gần 21.

Trong ngày 17/8, Tây Ban Nha ghi nhận hơn 1.800 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 trong một tuần trở lại đây ở nước này lên hơn 32.000 ca, tính chung 2 tuần qua số ca mắc mới là hơn 59.000. Để ngăn chặn đà lây lan của Covid-19, thêm 4 khu vực nữa của Tây Ban Nha đã đưa ra những quy định mới, trong đó có đóng cửa các hộp đêm, yêu cầu nhà hàng, quán bar đóng cửa trước 1h sáng, hạn chế thăm nom tại các viện dưỡng lão.

Cộng hòa Séc cũng áp dụng lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện giao thông và địa điểm công cộng kể từ ngày 1/9. Séc là một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên yêu cầu người dân đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng hồi tháng 3, nhưng đã dỡ bỏ quy định sau đó khi tình hình có dấu hiệu được kiểm soát. Đến nay, quy định này đã trở nên phổ biến ở nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái và nhanh chóng lây lan thành đại dịch toàn cầu. Đến nay, thế giới ghi nhận hơn 22 triệu người mắc Covid-19, trong đó gần 780.000 người đã tử vong, gần 14,8 triệu người bình phục, khoảng 6,5 triệu người vẫn đang được điều trị.

Covid-19 bùng phát ở 19 nước châu Âu, Mỹ trải qua tháng chết chóc - 2

Các thợ cắt tóc mặc trong phục bảo hộ phục vụ khách hàng ở Dhaka, Banglades (Ảnh: Reuters)

Mỹ tiếp tục là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch với hơn 5,5 triệu ca mắc, trong đó hơn 173.000 người đã tử vong. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, trong 3 tuần trở lại đây, trung bình mỗi ngày Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong vì Covid-19.

"Covid-19 hiện gây tử vong nhiều thứ 3 ở Mỹ, nhiều hơn tai nạn giao thông, viêm phổi, Alzheimer và rất nhiều nguyên nhân khác", Thomas Frieden, cựu giám đốc CDC, cho biết. Theo CDC, bệnh tim và ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ.

Tại châu Á, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Jeong Eun-kyeong cảnh báo nước này có thể đối mặt với một đợt bùng phát dịch Covid-19 tồi tệ nhất. “Chúng tôi đang xem tình hình hiện tại là giai đoạn đầu của một đợt lây nhiễm quy mô lớn. Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mà nếu mức độ lây lan hiện tại không được kiểm soát, nó sẽ dẫn đến sự gia tăng theo cấp số nhân trong số ca lây nhiễm, từ đó có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống y tế của chúng ta và thiệt hại to lớn về kinh tế”, ông Jeong nói.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện ổ dịch tại nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul với hàng trăm ca nhiễm ghi nhận liên quan đến nhà thờ này. Hàng nghìn tín đồ của nhà thờ đã được yêu cầu cách ly và làm xét nghiệm Covid-19 để ngăn đà lây lan của dịch.