1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đàm phán đưa máy bay ném bom tới Úc để răn đe Trung Quốc

(Dân trí) - Mỹ đang đàm phán để đưa các máy bay ném bom và máy bay tiếp liệu tới đồn trú tại Úc, một động thái được cho là nhằm răn đe Trung Quốc khiêu khích ở Biển Đông.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. (Ảnh minh họa: AP)
Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. (Ảnh minh họa: AP)

Hãng tin ABC hôm qua 8/3 dẫn lời tướng Lori Robinson, tư lệnh Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, Mỹ đang trong quá trình đàm phán với Úc để cho phép các máy bay ném bom và máy bay tiếp liệu đồn trú tạm thời tại lãnh thổ phía bắc của Úc. Điều này có nghĩa là, nếu được chấp thuận, các máy bay ném bom của Mỹ sẽ được đồn trú ngay sát Biển Đông. Trước đó, Mỹ đã đưa các lính thủy đánh bộ tới Darwin trong một động thái nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Robinson cũng tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến tuần tra ở khu vực Biển Đông và kêu gọi Úc cùng tham gia vào hoạt động tuần tra như vậy nhằm đảo bảo tự do hàng hải ở một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

“Chúng tôi khuyến khích bất cứ quốc gia nào trong khu vực và trên thế giới thực thi quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông theo các luật lệ và thông lệ quốc tế”, bà Robinson nói.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Biển Đông leo thang căng thẳng do những động thái gần đây của Trung Quốc. Gần đây, Trung Quốc đã ngang nhiên điều máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, lắp các radar cao tần để giám sát tàu và máy bay ra vào khu vực ở các bãi đá thuộc Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra, theo các ảnh chụp vệ tinh ngày 2/3 mới được trang tin Diplomat công bố,Trung Quốc đang mở rộng trái phép Hoàng Sa với âm mưu được cho là nhằm xây một căn cứ không quân nữa ở đây.

Mỹ cho rằng, các động thái trên của Trung Quốc cho thấy ý đồ quân sự hóa Biển Đông. Ngay lập tức, Mỹ đã điều nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS John Stennis tới tuần tra Biển Đông nhằm răn đe. Tháng 10 năm ngoái, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen đã đi qua bãi Xu Bi và các khu vực khác ở Trường Sa. Tháng 1 năm nay, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Curtis Wilbur đã đi qua khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc Hoàng Sa.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cũng cảnh báo, Trung Quốc sẽ phải lãnh những hậu quả cụ thể nếu tiến hành các hoạt động gây căng thẳng ở khu vực.

Minh Phương

Tổng hợp