1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ công bố "chương mới" sau khi binh sĩ cuối cùng rút khỏi Afghanistan

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Mỹ đã vạch ra những bước đi tiếp theo sau khi binh sĩ cuối cùng rút khỏi Afghanistan, chấm dứt hiện diện quân sự kéo dài gần 20 năm tại quốc gia này.

Máy bay Mỹ cuối cùng rời Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến dài nhất lịch sử

Mỹ công bố chương mới sau khi binh sĩ cuối cùng rút khỏi Afghanistan - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: AFP).

Tại cuộc họp báo ngày 30/8, không lâu sau khi Lầu Năm Góc thông báo hoàn tất chiến dịch rút lực lượng quân sự khỏi Afghanistan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gọi chiến dịch này là "một trong những sứ mệnh khó khăn nhất trong lịch sử Mỹ".

Ông Blinken cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ tin rằng, chỉ còn một số lượng "rất nhỏ" công dân Mỹ, khoảng hơn 100 người, vẫn còn mắc kẹt ở Afghanistan. "Chúng tôi đang cố gắng xác định con số chính xác. Chúng tôi đang xem xét các bản kê khai, gọi điện và nhắn tin thông qua danh sách mà chúng tôi có ... Chúng tôi vẫn giữ cam kết với họ, với tất cả người Mỹ ở Afghanistan hay ở bất cứ đâu trên thế giới", Ngoại trưởng Blinken nói. Ông nói, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ giúp công dân Mỹ bất cứ khi nào họ có nguyện vọng rời Afghanistan.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng gọi "các bước đi tiếp theo của Mỹ ở Afghanistan" là một "chương mới". "Một chương mới của Mỹ trong quan hệ với Afghanistan đã bắt đầu. Quân đội của chúng tôi đã rời khỏi Afghanistan. Sứ mệnh quân sự đã kết thúc, một sứ mệnh ngoại giao mới bắt đầu", ông Blinken nói.

Ông cho biết, kế hoạch của Mỹ trong những ngày tới, tuần tới là chấm dứt hiện diện ngoại giao ở Kabul và lập ra một đội ngũ mới để tiếp tục giải quyết các vấn đề lãnh sự, hỗ trợ nhân đạo, phối hợp với các đồng minh cũng như các bên liên quan trong khu vực và quốc tế đưa ra thông điệp với Taliban. Ông nói: "Trước tiên, chúng tôi sẽ lập ra một đội ngũ mới hỗ trợ dẫn dắt sứ mệnh mới này. Đến hôm nay, chúng tôi đã đình chỉ hiện diện ngoại giao ở Kabul và chuyển hoạt động tới Doha, Qatar và sớm có thông báo cho quốc hội. Trong tình hình bất định hiện nay ở Afghanistan, thì đây là một quyết định đúng đắn".

Ông cho biết thêm, Mỹ và các đồng minh đang thảo luận phương cách để mở cửa trở lại sân bay ở Kabul sớm nhất có thể nhằm tạo điều kiện cho công dân có nguyện vọng rời Afghanistan. Trước đó, sân bay ở Kabul đã đình chỉ toàn bộ các chuyến bay thương mại để ưu tiên chiến dịch sơ tán của các máy bay quân sự.

Ngoại trưởng Blinken nói: "Chúng tôi đang thảo luận cách thức hợp tác để tạo điều kiện cho các chuyến bay dân sự di tản khỏi Afghanistan, trong đó có việc mở cửa sân bay dân sự ở Kabul sớm nhất có thể. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện kế hoạch này. Nó sẽ tạo điều kiện cho một số chuyến bay dân sự hoạt động".

Chiến dịch di tản của Mỹ khỏi Afghanistan kết thúc vào cuối ngày 30/8 theo giờ địa phương. Sau chiến dịch kéo dài hơn 2 tuần, Mỹ và các nước trong liên quân đã sơ tán khoảng 123.000 người khỏi Afghanistan. Giới chức Mỹ thừa nhận, quá trình này vấp phải nhiều thách thức, nhưng cuối cùng đã hoàn tất đúng kế hoạch.