1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chạy đua tìm người sống sót sau lốc xoáy chết chóc nhất trong lịch sử

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nhân viên cứu hộ tại bang Kentucky, Mỹ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau trận lốc xoáy kỷ lục vào cuối tuần qua.

Video lốc xoáy kinh hoàng nhất lịch sử Mỹ nghi khiến 100 người chết

Mỹ chạy đua tìm người sống sót sau lốc xoáy chết chóc nhất trong lịch sử - 1

Nhà cửa đổ nát sau trận lốc xoáy ở Mayfield, Kentucky, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Các nhà chức trách cho biết có rất ít hy vọng tìm thấy những người còn sống sót sau trận lốc xoáy càn quét các bang ở khu vực miền Trung và Nam Mỹ vào đêm 10/12.

Trận lốc xoáy kỷ lục có thể đã khiến hơn 100 người chết ở ít nhất 5 bang tại Mỹ. 6 công nhân đã thiệt mạng tại một nhà kho của Amazon ở Illinois, trong khi một viện dưỡng lão đã bị phá hủy ở Arkansas.

Các nhân viên cứu hộ vẫn đang lùng sục khắp các đống đổ nát để tìm kiếm những người còn sống sót. Trong khi đó, nhiều người dân đang sống trong cảnh mất điện, mất nước và không có nơi để ở sau khi trận lốc xoáy cuốn phăng nhiều nhà cửa, nhà máy và bất kỳ công trình nào trên đường đi của nó.

"Đối với người dân Mỹ, không ống kính nào có thể ghi lại hết mức độ thiệt hại", Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear nói với các phóng viên vào tối 12/12.

Kentucky cũng là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi trận lốc xoáy càn quét qua ít nhất 6 bang. Thống đốc Beshear cho biết ít nhất 80 người ở bang này được xác nhận đã tử vong và số người chết có thể sẽ vượt quá 100 người.

"Chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra", ông Beshear nói.

Thống đốc Beshear cho biết hàng loạt thách thức vẫn còn ở phía trước do tình trạng mất điện và thời tiết mùa đông có thể gây nhiều khó khăn cho Kentucky. Ông cũng lo ngại các nhà xác ở Kentucky có thể không còn đủ chỗ để chôn cất thi thể sau trận lốc xoáy.

"Một trong những thách thức đặt ra là chúng tôi mất quá nhiều người trong trận lốc xoáy này, hầu hết nhà xác của chúng tôi không đủ lớn", ông Beshear nói.

Mỹ chạy đua tìm người sống sót sau lốc xoáy chết chóc nhất trong lịch sử - 2

Người dân thu nhặt những gì còn sót lại trong ngôi nhà bị phá hủy sau trận lốc xoáy ở Kentucky (Ảnh: Reuters).

Ông Beshear cho biết đây là trận lốc xoáy có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử của bang Kentucky, khiến 36.000-50.000 ngôi nhà rơi vào cảnh mất điện.

"Đây là trận lốc xoáy kinh hoàng nhất mà chúng tôi từng gặp phải. Tôi nghĩ đây sẽ là trận lốc xoáy dài nhất và chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ", Thống đốc Kentucky nhấn mạnh.

Ông Beshear không công bố cụ thể số người ở Kentucky mất tích, nhưng cho biết chỉ riêng ở Dawson Springs, danh sách những người mất tích dài đến 8 trang.

"Nhiều thị trấn đã "biến mất". Cảnh tượng thật tàn khốc", Thống đốc Beshear nói.

Ông Beshear cho biết các nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương với sự giúp đỡ của các lực lượng liên bang và địa phương để giúp Kentucky vượt qua "thiệt hại lớn, trên diện rộng". Thống đốc cho biết ông có kế hoạch đến thăm nhà máy sản xuất nến bị lốc xoáy đánh sập ở Mayfield, nhưng cho biết "sẽ là phép màu nếu đưa được bất kỳ ai còn sống sót ra khỏi đó".

Hơn 300 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã đi từng nhà và dọn dẹp các đống đổ nát. Các nhóm đã làm việc để phân phối nước và máy phát điện cho người dân.

Deanne Criswell, quan chức tại Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ, mô tả cường độ của trận lốc xoáy vào cuối tuần qua là "lịch sử". Cơ quan này đã mở cửa các nơi tạm trú cho người dân và điều các nhóm hỗ trợ cùng nhu yếu phẩm, bao gồm 30.000 suất ăn và 45.000 lít nước. Quan chức này cho biết vẫn có "hy vọng" tìm thấy người mắc kẹt bên dưới các đống đổ nát.

Cảnh tượng đổ nát sau trận lốc lịch sử ở Mỹ