1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lốc xoáy xóa sổ nhiều thị trấn Mỹ, nhà xác trước nguy cơ quá tải

Minh Phương

(Dân trí) - Trận lốc xoáy kinh hoàng ở Kentucky và một số bang của Mỹ cuối tuần qua khiến một số thị trấn bị xóa sổ, làm hơn 80 người thiệt mạng và cả một danh sách dài người mất tích.

Hơn 100 người nghi thiệt mạng do lốc xoáy "kinh hoàng nhất lịch sử" Mỹ

Lốc xoáy xóa sổ nhiều thị trấn Mỹ, nhà xác trước nguy cơ quá tải - 1

Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear (Ảnh: Reuters).

Theo Trung tâm Dự báo Bão của Mỹ, có ít nhất 50 trận lốc xoáy đã quét qua 8 bang của nước này hôm 10/12, gây thiệt hại nặng nề. Đợt lốc xoáy được cho là kinh hoàng nhất trong lịch sử Mỹ này đã lấy đi sinh mạng của hơn 80 người. Giới chức Mỹ lo ngại, con số này sẽ còn tăng tiếp khi còn cả một danh sách dài người mất tích.

Kentucky là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trả lời phỏng vấn truyền thông hôm 12/12, Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết: "Đây là trận bão lốc chết chóc nhất mà chúng tôi từng chứng kiến. Theo tôi, thậm chí, nó có thể là trận bão lốc dài nhất và chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ. Một số thị trấn của chúng tôi đã biến mất. Paxton, quê nhà của bố tôi, cũng không còn".

Lốc xoáy xóa sổ nhiều thị trấn Mỹ, nhà xác trước nguy cơ quá tải - 2

Bão lốc kinh hoàng xóa sổ nhiều thị trấn ở Kentucky, Mỹ cuối tuần qua (Ảnh: Reuters).

Khi được hỏi liệu có bao nhiêu người ở Kentucky còn mất tích sau trận bão lốc kinh hoàng, ông Beshear không đưa ra một con số cụ thể, nhưng cho biết, chỉ riêng tại thị trấn Dawson Springs nơi gia đình ông sinh sống với 2.700 nhân khẩu, danh sách người mất tích hiện ít nhất 8 trang.

Video lốc xoáy kinh hoàng nhất lịch sử Mỹ nghi khiến 100 người chết

Ông cho biết thêm, công tác tìm kiếm cứu hộ đang phải đối mặt với thách thức rất lớn. "Mọi người nghĩ có thể đến gõ cửa từng nhà để xem tình hình người dân thế nào, nhưng thực tế không còn cánh cửa nào. Vấn đề là liệu họ có đang mắc kẹt trong những đống đổ nát hay không. Thật sự đau lòng", ông Beshear nói.

Ông Beshear lo ngại, số người thiệt mạng có thể còn tăng tiếp và một số nhà xác của bang có thể sẽ quá tải. "Một trong những thách thức đó là chúng ta đã mất quá nhiều người trong trận bão lốc này, hầu hết các nhà xác của chúng ta không đủ lớn", Thống đốc bang Kentucky nói. Ông cho biết, các bệnh viện của Kentucky đang phối hợp để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng.

Ông Beshear cho biết, ông sẽ đích thân tới hiện trường nhà máy sản xuất nến ở thị trấn Mayfield, nơi khoảng 110 người mắc kẹt bên trong. Theo truyền thông địa phương, khi bão lốc xảy ra, những người đã được cảnh báo trước khoảng 10 phút và họ tin rằng nhà máy là chỗ trú ẩn an toàn cho đến khi nó bị đổ sập bởi bão lốc. Hiện 40 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của nhà máy. Ông Beshear cho rằng, sẽ là một "phép màu" nếu có thể tìm thêm được người sống sót từ đó.

Công tác cứu hộ hiện gặp nhiều trở ngại, một trong số đó là tình trạng mất điện. Hiện hơn 56.000 người dân ở Kentucky vẫn chịu cảnh mất điện. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua việc ban bố tình trạng khẩn cấp của Thống đốc bang Kentucky, yêu cầu nguồn lực liên bang hỗ trợ bang này.