1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cấp "sát thủ diệt tăng" trong gói viện trợ 3 tỷ USD cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá hơn 3 tỷ USD, bao gồm 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley và hàng chục xe bọc thép khác.

Mỹ cấp sát thủ diệt tăng trong gói viện trợ 3 tỷ USD cho Ukraine - 1

Xe chiến đấu M2A3 Bradley trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở Syria (Ảnh: AP).

"Đây là gói viện trợ an ninh có tổng giá trị lớn nhất mà chúng tôi đã cam kết cho đến nay", Trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Laura Cooper nói với các phóng viên hôm 6/1.

Gói viện trợ mới gồm 2,85 tỷ USD vũ khí rút ra từ kho dự trữ của Mỹ và 225 triệu USD viện trợ quân sự nước ngoài. Gói viện trợ không bao gồm các xe tăng tiên tiến của phương Tây mà Ukraine đang tìm kiếm, nhưng vẫn sẽ cung cấp hỏa lực bổ sung đáng kể cho các lực lượng quân sự nước này.

Trong gói viện trợ mới, Mỹ cấp cho Ukraine 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley đi kèm 500 tên lửa chống tăng TOW và 250.000 viên đạn pháo 25mm. Gói viện trợ cũng bao gồm 100 xe bọc thép M113, 18 khẩu pháo tự hành 155mm, cũng như đạn pháo, đạn súng cối, tên lửa phòng không và nhiều loại vũ khí nhỏ khác.

"Các xe Bradley sẽ tăng cường hơn nữa năng lực của Ukraine trong việc triển khai các hoạt động phức tạp trong hầu hết điều kiện thời tiết và địa hình, đặc biệt ở khu vực miền Đông và miền Nam", bà Cooper cho biết thêm.

Xe Bradley được cho là một trong những vũ khí mà quân đội Ukraine cần nhất khi cuộc chiến tiêu hao với Nga đã bước sang tháng thứ 11 và Kiev vẫn đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công. Bradley không phải là dòng xe chiến đấu bộ binh (IFV) tốt nhất thế giới, nhưng được cho là có uy lực ngang hoặc thậm chí vượt hơn một số xe chiến đấu bộ binh trong kho vũ khí của Nga và Ukraine.

IFV là một loại xe bọc thép chở quân nhưng nhờ có hệ thống pháo, nó cũng có thể chiến đấu. Ngoài việc đưa quân đi khắp chiến trường, IFV đi cùng và bảo vệ xe tăng cũng như bộ binh trên tiền tuyến.

Theo bà Cooper, pháo tự hành "sẽ cung cấp khả năng bảo vệ và khả năng cơ động cao hơn" so với các loại pháo được Mỹ cung cấp cho Ukraine trước đây. Bà cho biết thiết bị này sẽ bổ sung vào hoạt động huấn luyện mở rộng của Mỹ dành cho các lực lượng Ukraine bắt đầu từ tháng này, trong đó tập trung vào các cuộc diễn tập quy mô lớn hơn. "Chúng tôi đang hỗ trợ Ukraine để có thể tiến công và giành lại lãnh thổ", bà Cooper nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi gói viện trợ mới là động thái "kịp thời và mạnh mẽ". Gói viện trợ này nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái lên tới hơn 24,2 tỷ USD.

"Lần đầu tiên, chúng tôi sẽ nhận được xe bọc thép Bradley - đây chính xác là những gì cần thiết. Súng và đạn pháo mới, bao gồm cả những loại có độ chính xác cao", ông Zelensky nói.

Washington và Berlin cùng thông báo cung cấp xe bọc thép, gồm xe bọc thép Bradley của Mỹ và xe Marder của Đức, cho Ukraine. Đức thông báo sẽ gửi khoảng 40 xe Marder tới Ukraine trong vài tuần và quá trình huấn luyện sẽ diễn ra ở Đức.

Ukraine từ lâu đã kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ các loại vũ khí hạng nặng hơn, bao gồm xe tăng, để hỗ trợ các chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, các nước phương Tây không sẵn sàng chuyển giao các khí tài này do lo ngại nguy cơ bị lôi kéo vào cuộc xung đột hoặc khiêu khích Nga.

Trước khi Mỹ và Đức công bố gói viện trợ cung cấp xe bọc thép cho Ukraine, Pháp cũng cam kết chuyển giao xe chiến đấu bộ binh AMX-10 RC mà nước này cho là xe tăng hạng nhẹ cho Kiev.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine