1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cáo buộc Trung Quốc gia tăng khiêu khích ở Ấn Độ-Thái Bình Dương

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ cáo buộc Trung Quốc ngày càng gia tăng các động thái khiêu khích hàng hải trong khu vực.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc gia tăng khiêu khích ở Ấn Độ-Thái Bình Dương - 1

Phó đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Raymond Greene (giữa) với các quan chức Nhật Bản và Philippines (Ảnh: AP).

AP đưa tin, Phó đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Raymond Greene ngày 6/9 cáo buộc các động thái "ngày càng khiêu khích" của Trung Quốc đang trở thành mối đe dọa tới an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Trong cuộc họp báo trước thềm cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ, Nhật Bản, Philippines, ông Greene cáo buộc Trung Quốc không coi trọng luật pháp quốc tế, và ngày càng có các động thái cứng rắn là nhằm tăng cường sự kiểm soát đối với khu vực. 

"Cụ thể, các hành động ngày càng khiêu khích trên biển của Trung Quốc đe dọa sự an toàn của các tuyến đường thủy. Không một quốc gia nào có thể kiểm soát vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương thông qua hành vi cưỡng ép và đe dọa. Không phải cứ có sức mạnh là sẽ luôn đúng. Chúng tôi sẽ không né tránh việc chỉ ra những hành động khiêu khích của Bắc Kinh", nhà ngoại giao Mỹ nhận định.

Ông cáo buộc Trung Quốc đang tiến hành quân sự hóa Biển Đông và Biển Hoa Đông, quấy rối các tàu đánh cá và tàu nước ngoài, cũng như làm cạn kiệt tài nguyên hàng hải và môi trường.

Trong khi đó, Nhật Bản coi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh khu vực và lo lắng về những căng thẳng đang ngày càng gia tăng xuyên eo biển Đài Loan - hòn đảo mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ phải thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kimi Onoda nói trong cuộc họp báo rằng Nhật Bản và Philippines cùng chia sẻ những thách thức an ninh, bao gồm cả những nỗ lực của các quốc gia khác nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Hoa Đông.

Ông Robespierre L. Bolivar, quan chức Đại sứ quán Philippines tại Nhật Bản, cho biết việc thúc đẩy hợp tác giữa ba nước là rất quan trọng để giúp bảo vệ các lợi ích hàng hải của Philippines.

Theo AP