1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc yêu cầu Mỹ hủy gói vũ khí 1,1 tỷ USD với Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc yêu cầu Mỹ thu hồi gói vũ khí 1,1 tỷ USD cho Đài Loan, đồng thời cảnh báo Washington sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ hủy gói vũ khí 1,1 tỷ USD với Đài Loan - 1

Tên lửa Harpoon phóng từ tàu tác chiến ven bờ Coronado của Hải quân Mỹ ở ngoài khơi đảo Guam. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/9 đã phê duyệt bán gói vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 1,1 tỷ USD cho Đài Loan. Đây là gói vũ khí thứ năm và cũng là lớn nhất từ trước đến nay dành cho Đài Loan được chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt.

Gói vũ khí mới bao gồm hệ thống cảnh báo radar sớm trị giá 665 triệu USD, 60 tên lửa diệt hạm Harpoon trị giá 355 triệu USD và 100 tên lửa phòng không Sidewinder trị giá 85,6 triệu USD. Các hợp đồng cũng bao gồm các thiết bị, linh kiện và gói bảo trì liên quan.

Phản ứng trước việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo sẽ có "các biện pháp đáp trả". Bắc Kinh kêu gọi Washington thu hồi ngay lập tức thương vụ vũ khí này.

"Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó hợp pháp và cần thiết trước diễn biến tình hình", Liu Pengyu, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho biết.

Ông Liu nói rằng vụ mua bán vũ khí này "gây nguy hiểm nghiêm trọng" cho quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ vũ khí mới là "cần thiết cho an ninh của Đài Loan".

"Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh ngừng gây áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan, thay vào đó tham gia vào các cuộc đối thoại có ý nghĩa với Đài Loan", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang vì vấn đề Đài Loan trong thời gian qua.

Hàng loạt quan chức và nghị sĩ Mỹ gần đây đã có các chuyến thăm đến Đài Loan, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan từ ngày 2-3/8. Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm hòn đảo trong 25 năm qua.

Không lâu sau chuyến thăm của bà Pelosi, một phái đoàn nghị sĩ Mỹ do Thượng nghị sĩ Ed Markey dẫn đầu tiếp tục tới Đài Loan. Trong tất cả chuyến thăm, các quan chức Mỹ đều có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn.

Bắc Kinh coi chuyến thăm của các quan chức Mỹ tới Đài Loan là "hành động khiêu khích mạnh mẽ", đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng, chuyến thăm của các quan chức nước này tới Đài Loan hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc Một Trung Quốc và không phải là động thái "vi phạm chủ quyền".

Giới chức Mỹ nhận định phản ứng quân sự của Trung Quốc, gồm bắn tên lửa về phía Đài Loan và tiến hành các cuộc tập trận hải quân ngoài khơi eo biển Đài Loan, là vô trách nhiệm.

Theo Reuters