1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo xung đột Nga - NATO, Moscow đáp trả

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow đáp trả gay gắt sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO nếu Ukraine thua trong cuộc chiến với Nga.

Mỹ cảnh báo xung đột Nga - NATO, Moscow đáp trả - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

Trong một phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 29/2, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cảnh báo: "Nếu Ukraine thua (trong cuộc xung đột với Nga), tôi tin rằng NATO sẽ bước vào một cuộc chiến với Nga".

Khi được đề nghị bình luận về cảnh báo này bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, điều đó cho thấy Mỹ đã có kế hoạch cho việc này.

"Ông ấy đã buột miệng nói ra những gì Mỹ đang nghĩ. Họ từng nói không thể để Ukraine thua, vì Nga sẽ không hài lòng và sẽ tấn công các nước Baltic, Ba Lan và Phần Lan. Song hóa ra, theo lời nói thẳng thắn của ông Austin, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi không và không thể có những kế hoạch như vậy, nhưng người Mỹ thì có", ông Lavrov nói.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

"Liệu tuyên bố của ông Austin là mối đe dọa trực tiếp đối với Nga hay là nỗ lực để tạo cớ cho (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky? Trong cả hai trường hợp, điều đó thật điên rồ", nhà ngoại giao Nga nói.

Trong khi đó, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, bình luận của Bộ trưởng Austin chứng tỏ "NATO coi Ukraine là lãnh thổ của mình" và hoạt động quân sự của Nga là "đúng đắn".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, ông Lavrov cũng cáo buộc Mỹ "đang kéo Ukraine vào NATO" và đứng sau vụ phá hủy đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga nhằm thúc đẩy nền kinh tế Mỹ và giảm sự cạnh tranh từ Liên minh châu Âu.

"Tổn thất lớn châu Âu phải gánh. Cuộc sống của người dân ngày càng tồi tệ, tài nguyên năng lượng tăng giá gấp nhiều lần... Châu Âu giờ đây không còn là đối thủ cạnh tranh của Mỹ nữa. Tất cả các doanh nghiệp và ngành sản xuất chính đang chuyển sang Mỹ, nơi có điều kiện hoàn toàn khác biệt và năng lượng rẻ hơn nhiều", ông nói.

Washington hiện chưa bình luận về những cáo buộc và chỉ trích trên của Moscow.

Gần đây, giới chức phương Tây liên tục đưa ra cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO với lập luận rằng Moscow sẽ chưa dừng lại nếu giành chiến thắng ở Ukraine. Mục tiêu tiếp theo của Nga có thể là các nước vùng Baltic và cũng là các thành viên của NATO.

Điều 5 trong Hiến chương NATO nêu rõ, bất cứ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào một hoặc nhiều quốc gia thành viên NATO sẽ bị coi là chống lại toàn bộ liên minh quân sự gồm 30 thành viên do Mỹ dẫn dắt và cho phép liên minh này xem xét biện pháp đáp trả tập thể.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, nguy cơ xung đột Nga - NATO rất thấp, những cảnh báo gần đây của giới chức phương Tây chủ yếu nhằm "nắn gân" Nga trong bối cảnh cục diện chiến trường ở Ukraine đang nghiêng về phía Moscow.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine