1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo Trung Quốc đưa chiến đấu cơ đến đường băng trái phép ở Biển Đông

(Dân trí) - Nếu các chiến đấu cơ của Trung Quốc cất cánh từ đường băng xây dựng trái phép ở Biển Đông, điều này sẽ gây bất ổn trong khu vực, Phó đô đốc Joseph Aucoin, chỉ huy Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cảnh báo hôm qua 15/2.

Trung Quốc xây trái phép đường băng trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: AFP)
Trung Quốc xây trái phép đường băng trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra ở Singapore, ông Aucoin đã cảnh báo về những động thái của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông đặc biệt sau khi hồi tháng 1, Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố hoàn tất chuyến bay dân sự thử nghiệm tới đường băng xây trái phép ở đá Chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ông Aucoin cảnh báo, các chuyến bay của chiến đấu cơ Trung Quốc từ đó sẽ gây bất ổn trong khu vực và sẽ buộc Mỹ phải hành động. “Họ (Trung Quốc) đã có một đường băng hoàn thiện nhưng tôi không biết khi nào họ sẽ bắt đầu cho chiến đấu cơ cất cánh từ đó. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuần tra trên biển, trên không ở bất cứ nơi nào mà luật pháp cho phép như chúng tôi đã làm từ rất lâu, bao gồm cả bay trên không phận đó”, ông nói.

Trong khi đó, các nhà phân tích an ninh Trung Quốc và khu vực nhận định rằng Bắc Kinh sẽ bắt đầu sử dụng đường băng mới tại quần đảo Trường Sa đang tranh chấp cho các hoạt động quân sự trong vài tháng tới.

Cũng cảnh báo về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, ông Aucoin nói, Bắc Kinh đang tăng cường sử dụng các tàu phi hải quân để củng cố các tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông, làm phức tạp thêm nỗ lực của Mỹ nhằm tránh các vụ va chạm trên biển.

Do đó, ông Aucoin kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn nữa về ý định ở Biển Đông để làm giảm bớt lo ngại trong khu vực.

Minh Phương

Tổng hợp