1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại thượng đỉnh Mỹ-ASEAN

(Dân trí) - Truyền thông địa phương ngày 15/2 dẫn lời Bộ trưởng Truyền thông Philippines cho biết Tổng thống Benigno Aquino sẽ đề cập vấn đề an ninh hàng hải trên Biển Đông tại thượng đỉnh Mỹ-ASEAN diễn ra tại California (Mỹ).


Trung Quốc xây dựng đảo phi pháp trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Sunstar)

Trung Quốc xây dựng đảo phi pháp trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Sunstar)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước dzRB Radyo ng Bayan, Bộ trưởng Truyền thông Herminio Coloma Jr. cho hay: “Tổng thống Aquino luôn nhấn mạnh lập trường của Philippines về tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, tuân theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển và luật pháp quốc tế”.

Tổng thống Philippines luôn ủng hộ cho việc lập ra bộ quy tắc ứng xử chung (COC) cho tình hình Biển Đông cũng như các giải pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trước Tòa trọng tài quốc tế La Hay, theo Bộ trưởng Philippines.

Liên quan phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế La Hay, trang mạng Chinatopix dẫn lời một quan chức cao cấp Mỹ nhận định rằng, việc Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết cuối cùng cho vụ kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông của Philippines sẽ đo mức độ tuân thủ luật pháp quốc tế của Bắc Kinh.

Trước đó, Ngoại trưởng Philippines, người sắp nghỉ hưu vì lý do sức khỏe, đã tự tin rằng Philippines sẽ thắng kiện và rằng Manila cần cân nhắc tới việc khởi động đàm phán song phương với Bắc Kinh một khi Tòa trọng tài xử thắng kiện cho Philippines.

Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ diễn ra trong 2 ngày 15-16/2 tại California (Mỹ) và vấn đề tự do hàng hải và hàng không được cho là một trong chủ đề quan trọng của thượng đỉnh lần này.

Vũ Duy

Theo Sunstar, Chinatopix