1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc sẽ chất vấn Trung Quốc về các đảo nhân tạo phi pháp tại Biển Đông

(Dân trí) - Ngoại trưởng Úc Julie Bishop sẽ chất vấn Trung Quốc về chương trình xây dựng đảo nhân tạo phi pháp quy mô lớn của nước này trên Biển Đông trong chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới, trang mạng Australia Network đưa tin ngày 15/2.

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop (Ảnh: Australia Network)
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop (Ảnh: Australia Network)

Lý do chính đằng sau động thái trên là bởi Úc quan ngại việc Trung Quốc đang quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp nêu trên. Trong khi đó, Bắc Kinh chưa một lần thừa nhận việc quân sự hóa các đảo trên.

“Tôi đã từng đề cập về vấn đề này và lần này tôi muốn tập trung vào chuyện này bởi chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra với các đảo phi pháp”, tờ Sydney Morning Herald dẫn lời Ngoại trưởng Bishop nhấn mạnh.

“Đây là cách tiếp cận mang tính thực tiễn và điều gì sẽ diễn ra lần này? Tôi sẽ tiếp tục đề cập chuyện này mỗi khi tôi có thể”, Ngoại trưởng Bishop cho biết.

Theo Sydney Morning Herald, Trung Quốc gần đây đã xây một số đường băng quân sự và một số ngọn hải đăng ở trên các đảo nhân tạo phi pháp. Trong khi Bắc Kinh tiếp tục bồi đắp và xây đảo bất hợp pháp trên Biển Đông, thì Mỹ hối thúc các các cường quốc khu vực châu Á tham gia tuần tra chung quanh các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp phi pháp.

Trong khi đó, trong bài xã luận mới đây, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cảnh báo trường hợp Úc vẫn tiếp tục tuần tra an ninh hàng hải khu vực tranh chấp trên Biển Đông, nước này sẽ gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng.

“Các máy bay quân sự Úc tốt hơn là không nên tham gia tuần tra khu vực Biển Đông, đặc biệt không nên thử thách độ kiên nhẫn của Trung Quốc bằng việc áp sát các đảo nhân tạo (phi pháp) của Bắc Kinh. Tất cả luôn phải cẩn trọng! Sẽ thật mất mặt nếu một ngày nào đó máy bay sẽ bị rơi trên vùng biển trên và điều này có thể xảy ra với người Úc”, Thời báo Hoàn Cầu khuyến cáo.

Vũ Duy

Theo Australia Network