1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bí mật triển khai 150 đầu đạn hạt nhân ở 5 quốc gia châu Âu?

Thanh Thành

(Dân trí) - Một quan chức của tổ chức Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) cho biết, Mỹ dường như đã bí mật triển khai 150 đầu đạn hạt nhân ở 5 quốc gia châu Âu.

Mỹ bí mật triển khai 150 đầu đạn hạt nhân ở 5 quốc gia châu Âu? - 1

Một quả bom B61-12 không mang đầu đạn hạt nhân gắn trên tiêm kích F-15 của Mỹ (Ảnh: Không quân Mỹ).

Theo tuyên bố của bà Alicia Sanders-Zakre, hiện là điều phối viên chính sách và nghiên cứu của ICAN, Mỹ được cho là có khoảng 150 đầu đạn hạt nhân bố trí tại các căn cứ không quân của Mỹ ở Đức, Italy, Hà Lan, Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ dù không có bất kỳ thông báo chính thức nào.

"Mặc dù không có xác nhận hay phủ nhận công khai về việc triển khai vũ khí hạt nhân Mỹ ở châu Âu, nhưng chúng tôi biết rằng vũ khí hạt nhân của Mỹ đang bố trí ở 5 nước trên toàn châu Âu gồm Đức, Bỉ, Hà Lan, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ", bà nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp giao ban với các nhà báo được Liên hợp quốc công nhận từ Hiệp hội Nhà báo ACANU, điều phối viên Sanders-Zakre bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của ICAN về tình trạng triển khai loại vũ khí này ở bất kỳ quốc gia châu Âu nào.

Bà nhắc lại cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, trong đó nhấn mạnh, những hành động như vậy có thể trở thành điểm kích hoạt nguy hiểm, và làm gia tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Theo bà Sanders-Zakre, vụ việc lần này cho thấy quan điểm của các quốc gia châu Âu là đòi hỏi toàn thế giới phải minh bạch liên quan đến vũ khí hạt nhân là "hai mặt trong tình huống này". 

ICAN là một tổ chức công cộng quốc tế được thành lập vào năm 2007. Nhiệm vụ chính của nó là hỗ trợ và thực hiện Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Vì những nỗ lực đạt được từ giải trừ vũ khí hạt nhân, tổ chức này đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2017.

Theo một báo cáo từ ICAN, chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân đã tăng lên 82,9 tỷ USD vào năm 2022, trong đó Mỹ chi ra nhiều hơn tất cả các cường quốc hạt nhân khác cộng lại.

"Mỹ đã bỏ ra 43,7 tỷ USD, nhiều hơn tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác cộng lại, Nga chi phí bằng 22% của Mỹ với 9,6 tỷ USD và Trung Quốc chi bằng hơn 1/4 con số của Mỹ với 11,7 tỷ USD", nội dung báo cáo cho biết.

Theo FireNews