1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bất ngờ khoe tàu ngầm uy lực, nghi răn đe Nga - Iran

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ bất ngờ tiết lộ tung tích tàu ngầm hạt nhân tàng hình tốt nhất kho vũ khí ở biển Ả-rập, trong một động thái được cho là phát đi thông điệp tới các đối thủ như Nga, Iran.

Mỹ bất ngờ khoe tàu ngầm uy lực, nghi răn đe Nga - Iran - 1

Tàu ngầm USS West Virginia (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Sáng 20/10, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo rằng, chỉ huy của họ, Tướng Michael Kurilla, đã đến thăm tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio USS West Virginia (SSBN 736) tại một địa điểm không được tiết lộ trong vùng biển quốc tế ở biển Ả-rập.

Một khi đã lặn xuống biển, tàu ngầm năng lượng hạt nhân lớp Ohio sẽ thường ở yên dưới nước trong 70 ngày. Chúng là một trong những tàu ngầm tàng hình tốt nhất trong kho vũ khí Mỹ.

Khác với các tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles hoặc Virginia thường đi thăm cảng ở khắp nơi trên thế giới, các tàu lớp Ohio thường không xuất hiện công khai.

Vì vậy, theo Nikkei, đây được xem là một động thái bất thường của Mỹ và giới quan sát nhận định, đây có thể là một thông điệp gửi tới đối thủ của Washington.

Tàu ngầm lớp Ohio có khả năng mang tên lửa hạt nhân, là một phần trong năng lực răn đe của Mỹ tới các đối thủ. Mỹ thường khá kín tiếng về lộ trình của con tàu để đảm bảo tính bí mật và hiệu quả của duy trì sức mạnh răn đe.

Con tàu xuất hiện trong bối cảnh cuộc chiến Nga - Ukraine đang leo thang dồn dập và Moscow đã tuyên bố sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ bằng mọi vũ khí họ có, bao gồm cả phương án hạt nhân.

Trong khi đó, căng thẳng Mỹ và Iran cũng đang leo thang khi Washington cáo buộc Tehran cung cấp máy bay không người lái (UAV) tự sát cho Nga để tấn công các mục tiêu của Ukraine. Cả Nga và Ukraine bác bỏ cáo buộc này, tuy nhiên Mỹ tuyên bố họ có nhiều có bằng chứng cho cáo buộc trên, dù chưa công bố.

Mỹ bất ngờ khoe tàu ngầm uy lực, nghi răn đe Nga - Iran - 2

Biển Ả-rập nằm gần Iran và Ấn Độ Dương (Ảnh: World Atlas).

Chuyên gia Tetsuo Kotani nói với báo Nikkei rằng, đây có thể là lần đầu tiên Mỹ công khai sự xuất hiện của một tàu ngầm lớp Ohio ở khu vực gần Ấn Độ Dương và nó có thể là thông điệp sức mạnh mà Mỹ muốn gửi tới Nga và Iran.

Ông Collin Koh từ trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, cho rằng, Mỹ muốn phát đi thông điệp răn đe tới Nga. "Động thái này dường như liên quan tới những diễn biến gần đây ở  châu Âu và Trung Đông - cuộc diễn tập hạt nhân của NATO sau cảnh báo của Nga và việc NATO đẩy mạnh hoạt động hải quân trong khu vực, đặc biệt là Địa Trung Hải", ông cho biết.

Theo The Drive, động thái của Mỹ dường như muốn phát đi thông điệp rằng, một phần trong bộ ba răn đe hạt nhân của nước này luôn sẵn sàng khi cần thiết. 

Tàu ngầm SSGN lớp Ohio có hỏa lực mạnh hơn bất cứ tàu ngầm tương đương nào với 24 ống phóng tên lửa ban đầu được thiết kế để mang tên lửa đạn đạo khổng lồ Trident. 22 ống phóng trong số này sau đó đã được thiết kế lại để mang tên lửa hành trình Tomahawk. Mỗi ống phóng có 7 tên lửa và như vậy mỗi tàu ngầm có thể mang được 154 tên lửa Tomahawk, tất cả đều được phóng từ biển trong vòng 6 phút.

Con số này nhiều hơn 50% so với tàu khu trục tên lửa dẫn đường và hơn gần 4 lần so với tàu ngầm tấn công mới nhất được Mỹ phát triển.

Dù Hải quân Mỹ có thể điều động lượng khu trục hạm mang nhiều tên lửa hơn con số 154, nhưng việc các tàu ngầm lớp Ohio có thể tác chiến độc lập và khó bị phát hiện khi di chuyển âm thầm dưới lòng đại dương, mang lại cho nó lợi thế đáng gờm.

Theo Nikkei
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine