1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow cáo buộc Ukraine kích động xung đột quân sự Nga - NATO

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc Ukraine đang kích động một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO.

Moscow cáo buộc Ukraine kích động xung đột quân sự Nga - NATO - 1

Hiện trường vụ tên lửa rơi ở Ba Lan (Ảnh: AFP).

"Chính quyền Ukraine không chỉ đề nghị Washington cung cấp thêm hỗ trợ quân sự mà còn tìm cách kích động một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO", Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói trong cuộc phỏng vấn với Newsweek tuần này.

Bình luận về vụ rơi tên lửa ở Ba Lan khiến hai công dân nước này thiệt mạng, Đại sứ Antonov nói rằng vụ việc "tiếp tục kích động phản ứng mạnh mẽ từ Mỹ".

"Các quan chức, phương tiện truyền thông và các tổ chức phi chính phủ của Mỹ tiếp tục hô khẩu hiệu "Nga phải chịu trách nhiệm về mọi việc". Phía Mỹ sử dụng chiêu bài này trong bất kỳ tình huống khó khăn nào, ngay cả khi Mỹ đã công khai thừa nhận rằng Kiev phải chịu trách nhiệm về cái chết của dân thường Ba Lan", ông Antonov nói.

Hôm 15/11, một tên lửa đã rơi xuống làng Przewodow của Ba Lan, cách biên giới Ukraine chỉ 6km, khiến 2 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra trùng thời điểm Nga tiến hành đợt tập kích tên lửa diện rộng ở Ukraine.

Cho đến nay, các bên vẫn đưa ra những tuyên bố không thống nhất về vụ việc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16/11 xác nhận tên lửa rơi xuống Ba Lan không phải tên lửa của Ukraine, mà đây là vụ việc do tên lửa Nga gây ra. Ông Zelensky cáo buộc tên lửa của lực lượng Nga tập kích Ba Lan, cho rằng đây là hành vi tấn công lãnh thổ NATO và cam kết an ninh tập thể.

NATO và một số thành viên của khối này, bao gồm Mỹ, cho rằng Moscow phải chịu trách nhiệm vì lực lượng Nga đã phóng tên lửa vào Ukraine trước khi Kiev phóng tên lửa đáp trả.

Giới chức Ba Lan ban đầu khẳng định, đó là tên lửa do Nga sản xuất nhưng không rõ ai đã phóng. Tuy nhiên, sau đó phía Ba Lan cũng như các nước phương Tây đều đưa ra chung nghi vấn đây là tên lửa phòng không của Ukraine khai hỏa nhằm đánh chặn tên lửa Nga. Moscow cũng công bố phân tích ban đầu dựa vào hình ảnh các mảnh vỡ cho thấy tên lửa dường như từ hệ thống phòng không S-300 của Kiev.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói rằng tên lửa khiến 2 người thiệt mạng trên lãnh thổ nước này nhiều khả năng do lực lượng phòng không Ukraine khai hỏa. Theo ông, đây có vẻ là một "sự việc sơ suất ngoài ý muốn" hơn là một vụ tấn công chủ ý. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, trong đợt tập kích ngày 15/11, lực lượng Nga không nhắm vào mục tiêu nào gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan. Theo Moscow, những thông tin ban đầu cáo buộc Nga liên quan đến vụ rơi tên lửa là sự khiêu khích chủ ý nhằm làm leo thang tình hình ở Ukraine. 

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan cho thấy phương Tây đang tiến tới gần "một cuộc chiến tranh thế giới" thông qua việc tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine