1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moldova sẽ không chuyển giao tiêm kích MiG-29 cho Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Moldova cho biết nước này sẽ không thể đáp ứng lời đề nghị viện trợ vũ khí của Ukraine.

Moldova sẽ không chuyển giao tiêm kích MiG-29 cho Ukraine - 1
Máy bay tiêm kích MiG-29C của Không quân Moldova (Ảnh: Wikimedia Commons).

Tass đưa tin, trong chuyến thăm chính thức đến thủ đô Kiev, Ukraine hôm 5/5, Chủ tịch Quốc hội Moldova Igor Grosu đã thông báo với người đồng cấp Ukraine Ruslan Stefanchuk rằng Moldova sẽ không thể cung cấp vũ khí cho Ukraine.

"Chủ tịch Grosu đã khẳng định trạng thái trung lập của Moldova và vì thế chúng tôi không thể gửi khí tài quân sự cho các quốc gia khác", đại diện của ông Grosu trả lời báo giới.

Trước đó, Ukraine đã đề nghị Moldova cân nhắc chuyển giao 6 máy bay chiến đấu MiG-29 cho quân đội nước này. Moldova ban đầu có ý định bán 6 chiếc máy bay trên nhưng hiện vẫn chưa tìm được người mua.

Quân đội Ukraine hiện đang đối mặt với vấn đề thiếu hụt vũ khí trầm trọng, đặc biệt là vũ khí phòng không nhằm đối phó với các vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga. Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi mới đây đã đề nghị Mỹ cung cấp nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt như một giải pháp tình thế.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine