1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mở lại phiên tòa xét xử "kiến trúc sư trưởng" vụ khủng bố 11/9

Thanh Thành

(Dân trí) - Sau 18 năm bị bắt giữ, kẻ bị cáo buộc là "kiến trúc sư trưởng" vụ khủng bố 11/9 Khalid Sheikh Mohammed cuối cùng đã phải ra hầu tòa tại căn cứ hải quân của Mỹ ở Vịnh Guantanamo.

Mở lại phiên tòa xét xử kiến trúc sư trưởng vụ khủng bố 11/9 - 1

Khalid Sheikh Mohammed năm 2003 (trái) và năm 2009 (Ảnh: AP)

Ngày 7/9, phiên tòa xét xử kẻ được cho là chủ mưu vụ khủng bố 11/9/2001, Khalid Sheikh Mohammed, và 4 đồng phạm khác đã được nối lại, chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 20 năm ngày xảy ra các vụ tấn công đẫm máu tại Mỹ.

Phiên tòa dấy lên hy vọng mới cho những nỗ lực đòi công lý và trừng phạt những kẻ gây ra vụ tấn công chết chóc nhất lịch sử nước Mỹ, khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Theo SCMP, sau 17 tháng tạm hoãn do đại dịch Covid-19, Khalid Mohammed và các đồng phạm, hiện bị giam giữ tại nhà tù chống khủng bố thuộc căn cứ hải quân Mỹ ở Vịnh Guantanamo (Cuba) trong gần 15 năm qua, lần đầu tiên ra hầu tòa án quân sự Mỹ.

Hôm 5/9, thẩm phán thứ 8 của tòa án này, Đại tá Không quân Matthew McCall đã quyết định mở phiên xét xử đầu tiên vào ngày 7/9 (giờ địa phương), sau nhiều chỉ trích về khởi đầu chậm chạp.

Các luật sư cho biết, vấn đề đặt ra là sức khỏe của 5 bị cáo gồm Khalid Mohammed và 4 đồng phạm Ammar al-Baluchi, Walid bin Attash, Ramzi bin al-Shibh và Mustafa al-Hawsawi, đều đã rất yếu và đang gánh chịu hậu quả lâu dài của việc bị tra tấn tại các địa điểm bí mật của CIA từ năm 2002-2006.

Cả 5 bị cáo đang đối mặt án tử hình với các cáo buộc khủng bố, cướp máy bay, giết người, âm mưu tấn công thường dân, cố ý gây thương tích nghiêm trọng và phá hủy tài sản.

Nhóm nghi phạm xuất hiện tại phòng xử án của ủy ban quân sự Mỹ trong tình trạng được đảm bảo an ninh tuyệt đối, với hàng rào thép gai bao quanh, và mỗi người đều có đội giám sát riêng. Các thành viên gia đình của một số nạn nhân trong số 2.976 người thiệt mạng cũng tham dự phiên tòa cùng đội ngũ phóng viên quy mô lớn.

Khalid Mohammed bị cáo buộc là "kiến trúc sư trưởng" lên kế hoạch cướp 4 máy bay chở khách, hai trong số này đã đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại Thế giới (WTC), một chiếc khác rơi xuống Lầu Năm góc và chiếc thứ 4 rơi xuống cánh đồng ở Pennsylvania.

Dù trùm khủng bố Osama Bin Laden - thủ lĩnh tổ chức Al-Qaeda - mới là chủ mưu của các vụ khủng bố 11/9 nhưng chính Khalid Mohammed được cho là đã nảy ra ý tưởng tấn công và đề xuất cho thủ lĩnh Al-Qaeda. Osama Bin Laden đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bí mật của Mỹ tại Pakistan vào năm 2011.