1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

MH370 có hơn 600 đường băng để có thể hạ cánh

(Dân trí) - Trong khi giới chức Malaysia đang xem xét khả năng chuyến bay MH370 có thể bị không tặc, thông tin về những đường băng mà chiếc máy bay mất tích có thể hạ cánh đã được báo chí thế giới đăng tải.

Các điểm chấm đỏ là những sân bay mà MH370 có thể hạ cánh.
Các điểm chấm đỏ là những sân bay mà MH370 có thể hạ cánh.

Tờ Mirror tại Anh đưa tin, mang đủ nhiên để có thể bay tới bất kỳ đâu từ Pakistan tới miền đông nước Úc, chiếc Boeing 777-200 mất tích có thể hạ cánh xuống 1 trong số 634 đường băng sau khi bị tấn công.

Thông tin trên được đưa ra dựa theo một bản đồ từ WNYC, trang web của các đài phát thanh công cộng, phi thương mại và phi lợi thuận ở thành phố New York, Mỹ.

Theo WNYC, chiếc máy bay mất tích có thể đã hạ cánh xuống một trong số 634 đường băng tại 26 quốc gia.

"Dữ liệu từ trang X-Plane cung cấp tọa độ của các đường băng khắp thế giới. Tạp chí Slate đã dẫn lời một phi công Boeing 777 rằng yêu cầu về đường băng hạ cánh dài khoảng 1,5 km. Một bài báo trên tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin nói này máy bay có thể bay 4.070 km so với địa điểm lạc cuối cùng", WNYC viết.

"Nhóm tin tức tữ liệu của WNYC đã tìm thấy 634 đường băng phù hợp các thông tin trên, trải rộng ở 26 quốc gia khác nhau, trong đó có những địa điểm xa xôi như sân bay Gan (Maldives), sân bay Dalanzadgad (Mông Cổ), sân bay Yap (Micronesia), sân bay Miyazaki (Nhật Bản)", WNYC viết.

Trước đó, chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đã mất tích vào sáng sớm ngày 8/3 khi đang bay từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Khi đó, máy bay chở 239 người trên khoang.

Một chiến dịch tìm kiếm quốc tế quy mô lớn, với sự tham gia của hơn 100 máy bay và tàu thuyền của nhiều quốc gia, cho tới nay vẫn chưa có kết quả.

An Bình
Theo Mirror