1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Nga "đã vỡ trên không" trước khi bổ nhào xuống đất

(Dân trí) - Chiếc máy bay xấu số của Nga gặp nạn tại Ai Cập, khiến toàn bộ 224 người trên khoang thiệt mạng, có thể đã vỡ trên không trước khi lao xuống sa mạc, một quan chức Nga cho hay.

 


Các nhân viên điều tra đang xem xét hiện trường vụ tai nạn máy bay Nga (Ảnh: EPA)

Các nhân viên điều tra đang xem xét hiện trường vụ tai nạn máy bay Nga (Ảnh: EPA)

Phát biểu trước báo giới sau khi thị sát hiện trường vụ tai nạn tại bán đảo Sinai, Ông Victor Sorochenko, người đứng đầu Ủy ban hàng không liên bang Nga, cho biết các mảnh vỡ được tìm thấy trong khu vực rộng 20 km2.

“Sự phá hủy của máy bay diễn ra trên không và các mảnh vỡ nằm rải rác trên một khu vực rộng 20 km2”, ông Sorochenko nói.

Tuy nhiên, ông Sorochenko nhấn mạnh rằng còn quá sớm để kết luận điều gì đã gây ra tai nạn máy bay thảm khốc hôm 31/10.

Wilayat Sinaim, một nhóm phiến quân Ai Cập có liên hệ với nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), hôm qua đã tuyên bố bắn rơi máy bay Nga, dù giới chức Ai Cập và Nga ngay lập tức bác bỏ.

Bộ trưởng Giao thông Nga Maksim Sokolov nói rằng khẳng định trên “không thể được xem là chính xác”, trong khi phát ngôn viên quân đội Ai Cập cũng bác bỏ nó.

Các chuyên gia cho rằng các phiến quân không sở hữu loại vũ khí có thể bắn trúng máy bay ở độ cao trên 9.400 m.

Hiện trường thảm khốc vụ tai nạn máy bay Nga tại Ai Cập

Trước đó, giới chức Ai Cập cho biết máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 6h20 trong khi đang bay ở độ cao 9.440 m và sau đó lao xuống sa mạc.

Chuyến bay mang số hiệu KGL9268 của hãng hàng không Kogalymavia (cũng sử dụng tên Metrojet) cất cánh từ sân bay thành phố Sharm el-Sheikh vào lúc 5h58 sáng ngày 31/10 giờ địa phương, với đích đến là thành phố St Petersburg của Nga. Máy bay đã mất tín hiệu chỉ 23 phút sau khi cất cánh.

An Bình

Theo Independent