1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

23 nhà ngoại giao Nga rời Đại sứ quán tại Anh sau lệnh trục xuất

(Dân trí) - 23 nhà ngoại giao Nga hôm nay 20/3 đã rời Đại sứ quán Nga ở London để trở về Moscow sau lệnh trục xuất của chính phủ Anh liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên hồi đầu tháng.

Khoảng 80 người, trong đó có 23 nhà ngoại giao và các thành viên trong gia đình, hôm nay 20/3 đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi Đại sứ quán Nga ở thủ đô London, Anh để trở về Moscow sau lệnh trục xuất của chính phủ Anh.
Khoảng 80 người, trong đó có 23 nhà ngoại giao và các thành viên trong gia đình, hôm nay 20/3 đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi Đại sứ quán Nga ở thủ đô London, Anh để trở về Moscow sau lệnh trục xuất của chính phủ Anh.

Nhiều em nhỏ buộc phải đi theo bố mẹ rời khỏi Đại sứ quán Nga. Thậm chí các vật nuôi cũng được đưa trở về Moscow.
Nhiều em nhỏ buộc phải đi theo bố mẹ rời khỏi Đại sứ quán Nga. Thậm chí các vật nuôi cũng được đưa trở về Moscow.

Những chiếc xe buýt đã được nhìn thấy xuất hiện tại khuôn viên Đại sứ quán Nga ở London để chở các nhà ngoại giao và gia đình tới nơi họ đáp chuyến bay về Moscow.
Những chiếc xe buýt đã được nhìn thấy xuất hiện tại khuôn viên Đại sứ quán Nga ở London để chở các nhà ngoại giao và gia đình tới nơi họ đáp chuyến bay về Moscow.

Những người đồng nghiệp tại Đại sứ quán vẫy tay chào các nhà ngoại giao Nga khi họ lên xe trở về nước.
Những người đồng nghiệp tại Đại sứ quán vẫy tay chào các nhà ngoại giao Nga khi họ lên xe trở về nước.

Chính phủ Anh tuần trước đã yêu cầu 23 nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi Đại sứ quán Nga ở London sau khi cáo buộc Moscow đứng sau vụ cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc ở thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3.
Chính phủ Anh tuần trước đã yêu cầu 23 nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi Đại sứ quán Nga ở London sau khi cáo buộc Moscow đứng sau vụ cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc ở thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3.

Anh cho rằng cha con cựu điệp viên Skripal đã bị mưu sát bằng chất độc thần kinh Novichok do Nga sản xuất và áp đặt một loạt biện pháp trả đũa Nga. Hiện cả hai vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Anh cho rằng cha con cựu điệp viên Skripal đã bị mưu sát bằng chất độc thần kinh Novichok do Nga sản xuất và áp đặt một loạt biện pháp trả đũa Nga. Hiện cả hai vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Nga cho đến nay vẫn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới vụ cựu điệp viên Skripal nghi bị đầu độc. Moscow yêu cầu London cung cấp bằng chứng và đề nghị hai nước hợp tác điều tra vụ việc.
Nga cho đến nay vẫn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới vụ cựu điệp viên Skripal nghi bị đầu độc. Moscow yêu cầu London cung cấp bằng chứng và đề nghị hai nước hợp tác điều tra vụ việc.

Cựu điệp viên Skripal từng hoạt động trong ngành tình báo Nga và bị buộc tội làm gián điệp hai mang cho Anh. Sau khi được phóng thích trong cuộc trao đổi điệp viên năm 2010, ông Skripal chuyển tới Anh sinh sống từ đó tới nay.
Cựu điệp viên Skripal từng hoạt động trong ngành tình báo Nga và bị buộc tội làm gián điệp hai mang cho Anh. Sau khi được phóng thích trong cuộc trao đổi điệp viên năm 2010, ông Skripal chuyển tới Anh sinh sống từ đó tới nay.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters