1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Máy bay chiến đấu Nga dồn dập khai hỏa, Ukraine mất hơn 16.000 quân ở Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công hàng loạt khu vực triển khai quân của Ukraine ở dọc vùng biên giới Kursk.

Máy bay chiến đấu Nga dồn dập khai hỏa, Ukraine mất hơn 16.000 quân ở Kursk - 1

Nga phản công mạnh ở Kursk nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi biên giới (Ảnh: Tass).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/9 tuyên bố máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân của Ukraine gần 20 khu định cư ở vùng biên giới Kursk của Nga và 13 khu định cư ở vùng Sumy của Ukraine.

"Máy bay, pháo binh và bộ binh Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân đội và vũ khí của Ukraine thuộc các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 61 và 115, xe tăng 17, lữ đoàn tấn công 80 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 và lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 gần các khu định cư Guyevo, Kozachya Loknya, Kolmakov, Lyubimovka, Malaya Loknya, Melovoy, Malaya Obukhovka, Medvezhye, Novy Put, Novaya Sorocjina, Novoivanovka, Orlovka, Plekhovo, Russkore Porechnoye, Sverdlikovo, Pravda, Tolsty Lug, Cherkasskaya Konopelka và Yuzhny", báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga đã tấn công các khu vực triển khai và dự bị của các trung đoàn cơ giới 21, 22, 41 và 115, các cầu vượt tấn công 82, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 1004, 103, 110 và 116 của quân đội Ukraine gần các khu định cư Belopolye, Boyaro-Lezhachi, Bondarevshchina, Glukhov, Zhuravka, Obody, Peremoga, Pavlovka, Rechki, Radkovka, Sumy, Shalygino và Khoten ở vùng Sumy. Nga từng cáo buộc lực lượng Ukraine đưa quân và thiết bị từ vùng biên giới Sumy của Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga.

"Trong một ngày, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của đối phương vào các khu định cư Maryevka, Malaya Loknya và Bolshaya Obukhivka. Đối phương đã mất tới 20 quân, gồm những người đã thiệt mạng hoặc bị thương", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 3 nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá biên giới đã bị đẩy lùi ở vùng Kursk.

"Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh của lục quân Nga, 3 nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá biên giới Nga hướng tới các khu định cư Novy Put và Medvezhye đã bị ngăn chặn. Đối phương mất tới 40 binh sĩ, 2 xe bọc thép, một xe dọn chướng ngại vật và 2 ô tô. 5 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Máy bay chiến đấu Nga dồn dập khai hỏa, Ukraine mất hơn 16.000 quân ở Kursk - 2

Vị trí vùng biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: BBC).

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, trong ngày 22/9, Ukraine đã mất hơn 380 quân và 11 xe chiến đấu, bao gồm 2 xe tăng và 9 xe bọc thép.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch Kursk, lực lượng Ukraine đã mất hơn 16.000 quân, 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe chở quân bọc thép, 795 xe bọc thép, 492 ô tô, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống pháo phóng loạt, 8 hệ thống phòng không, 5 xe vận tải và xe tải, 31 hệ thống tác chiến điện tử, 7 hệ thống radar phản pháo, 2 hệ thống radar phòng không, 17 xe công binh, bao gồm 10 xe dọn chướng ngại vật và một xe rà phá bom mìn UR-77, cùng một xe cứu hộ bọc thép.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/9 tuyên bố quân đội Nga sẽ hoàn thành nhiệm vụ để giành lại quyền kiểm soát tất cả khu vực ở tỉnh Kursk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho quân đội đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk trước ngày 1/10. Chủ nhân Điện Kremlin cũng tuyên bố chiến dịch Kursk của Ukraine chắc chắn sẽ thất bại và Kiev cuối cùng sẽ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến Donbass ở miền Đông và giảm tổn thất nhân lực.

Theo Tass