1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga dồn lực giành lại toàn bộ vùng Kursk, Ukraine tổn thất hơn 15.000 quân

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố quân đội Nga sẽ hoàn thành nhiệm vụ để giành lại quyền kiểm soát tất cả khu vực ở tỉnh Kursk sau khi Ukraine mở chiến dịch đột kích qua biên giới.

Nga dồn lực giành lại toàn bộ vùng Kursk, Ukraine tổn thất hơn 15.000 quân - 1

Nga đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Kursk giáp biên giới Ukraine (Ảnh: Tass).

"Những người lính của chúng tôi đang làm nhiệm vụ của họ. Và họ sẽ tiếp tục hành động. Quyền kiểm soát sẽ được khôi phục", người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nói với phóng viên khi chia sẻ về tình hình chiến sự ở tỉnh Kursk hôm 20/9.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ hành động. Giành lại quyền kiểm soát bằng cách nào? Các kế hoạch của quân đội không thể công khai", ông Peskov nói thêm.

"Tất nhiên, tình hình ở những khu vực do quân Ukraine kiểm soát hiện rất bất thường. Tình hình này sẽ được khắc phục kịp thời", ông Peskov tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/9 cho biết, nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục chiến dịch nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk, giành lại hai khu định cư - Uspenovka và Borki - trong tuần qua.

Quân đội Nga tuyên bố ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine hướng về Kremyanoye, Lyubimovka và Malaya Loknya trong ngày 20/9. Họ cũng đã đẩy lùi 4 nỗ lực của Ukraine nhằm đột phá khu vực biên giới gần Novy Put và Medvezhye.

Trong ngày 20/9, Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 370 binh lính và 18 phương tiện bọc thép. Theo thống kê của Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới Kursk của Nga, tổn thất của Ukraine đã lên tới hơn 15.300 quân nhân, 124 xe tăng, 56 xe chiến đấu bộ binh, 93 xe bọc thép chở quân, 780 xe chiến đấu bọc thép, 471 phương tiện, 115 khẩu pháo, 28 bệ phóng rocket đa nòng…

Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga hôm 6/8. Kiev tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu định cư và hơn 1.300km2 lãnh thổ Nga sau hơn một tháng giao tranh. Trong nỗ lực đánh bật quân đội Ukraine khỏi các vị trí trên lãnh thổ Nga, quân đội Moscow đã tiến hành một cuộc phản công hồi tuần trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho quân đội đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk trước ngày 1/10. Chủ nhân Điện Kremlin cũng tuyên bố chiến dịch Kursk của Ukraine chắc chắn sẽ thất bại và Kiev cuối cùng sẽ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến Donbass ở miền Đông và giảm tổn thất nhân lực.

Nga dồn lực giành lại toàn bộ vùng Kursk, Ukraine tổn thất hơn 15.000 quân - 2

Vị trí vùng Kursk của Nga (Ảnh: NBC).

Nga cáo buộc Ukraine lập trại tập trung ở Kursk

Phát biểu tại Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu 2024 (EAWF) hôm 20/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc quân đội Ukraine tại Kursk đã bắt cóc dân thường và giam giữ họ trong các trại tập trung kiểu Đức Quốc xã.

Bà Zakharova đã chỉ ra sự tương đồng giữa những hành động mà Đức Quốc xã từng gây ra đối với Liên Xô trong Thế chiến 2 và hành động của quân đội Ukraine trong cuộc đột kích xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga.

"Các cơ quan thực thi pháp luật của Nga tiếp tục thu thập dữ liệu về các trường hợp mà những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine bắt cóc người dân ở tỉnh Kursk khi họ chưa kịp sơ tán", bà Zakharova tuyên bố.

Theo bà Zakharova, Hội Chữ thập đỏ Nga đã thu thập được nhiều lời kể của nhân chứng về vụ bắt cóc ở Kursk.

"Trên thực tế, có bằng chứng cho thấy các chiến binh Ukraine đang tạo ra một hình thức trại tập trung ở khu vực biên giới Nga, nơi họ chĩa súng vào người dân địa phương, những người vì nhiều lý do khác nhau, không thể rời khỏi những khu vực thiếu an toàn", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Theo hãng tin Tass (Nga), giới chức Nga đã nhiều lần cáo buộc quân đội Ukraine thực hiện các hành vi phạm tội ở Kursk, bao gồm sát hại bừa bãi và bạo lực tình dục, cáo buộc rằng hàng chục người đã bị "ép lên xe tải và đưa đi theo một hướng không xác định". Phía Ukraine hiện chưa lên tiếng về cáo buộc mới nhất này.

Theo Tass, RT