1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Mật vụ Mỹ nêu lý do không chặn kịp tay súng mưu sát hụt ông Trump

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mật vụ Mỹ cho biết cảnh sát địa phương đã cảnh báo trước về tay súng ám sát hụt Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 7 nhưng các đặc vụ không kịp hành động.

Mật vụ Mỹ nêu lý do không chặn kịp tay súng mưu sát hụt ông Trump - 1

Quyền giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Ronald Rowe (Ảnh: Reuters).

Quyền giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Ronald Rowe ngày 2/8 cho biết rằng cảnh sát địa phương ở Pennsylvania đã cảnh báo về một người đàn ông có súng trên mái nhà trước khi xảy ra vụ ám sát hụt ông Donald Trump vào ngày 13/7.

Tuy nhiên, thông báo này đã không đến được các đặc vụ kịp thời. Ông Rowe giải thích, lực lượng cảnh sát địa phương và các mật vụ đã sử dụng các kênh liên lạc khác nhau. Điều này khiến cảnh báo của cảnh sát không thể được truyền đến mật vụ khi tay súng 20 tuổi bắn về phía ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa.

"Trong 30 giây cuối cùng (trước khi tay súng bắn đạn), rõ ràng có những tín hiệu truyền trên hệ thống liên lạc của cảnh sát địa phương mà chúng tôi không tiếp cận được", ông nói.  

Ông Rowe cho biết FBI, cơ quan dẫn đầu cuộc điều tra hình sự về vụ nổ súng, đang xác minh nội dung tín hiệu nói trên. Nhưng ông cho biết các nhà điều tra tin rằng "thực tế có người đã phát cảnh báo rằng họ đã nhìn thấy một người mang theo vũ khí".

Vụ nổ súng đầu tiên nhằm vào ứng cử viên tổng thống của một chính đảng trong hàng chục năm qua là một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng dẫn đến việc cựu Giám đốc Cơ quan Mật vụ Kimberly Cheatle phải từ chức vào tuần trước dưới áp lực của lưỡng đảng tại Quốc hội.

Các quan chức cho biết Thomas Crooks, 20 tuổi, đã bắn phát súng làm bị thương tai phải của ông Trump, giết chết một người tham dự cuộc mít tinh và làm bị thương 2 người khác bằng súng trường kiểu AR-15. Tay súng sau đó bị lực lượng hành pháp bắn chết tại chỗ.

Theo Reuters