1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Mật vụ Mỹ bảo vệ các nhà lãnh đạo thế nào?

Thanh Thành

(Dân trí) - Thế giới được chứng kiến các vệ sĩ ưu tú thuộc cơ quan Mật vụ Mỹ làm việc như thế nào khi họ bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ mưu sát ngày 13/7.

Mật vụ Mỹ bảo vệ các nhà lãnh đạo thế nào? - 1

Các nhân viên Mật vụ Mỹ dùng thân mình che chắn cho ông Trump sau vụ mưu sát bằng súng ngày 13/7 (Ảnh: AFP).

Cựu Tổng thống Trump và cũng là ứng viên tổng thống sáng giá năm 2024 của đảng Cộng hòa đã bị bắn và bị thương ở tai phải khi đang trên sân khấu của một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào ngày 13/7.

Ứng viên tổng thống Trump vẫn an toàn nhưng 2 người, bao gồm cả nghi phạm xả súng và một người tham dự sự kiện vận động tranh cử, đã thiệt mạng.

Các quan chức giấu tên cho biết, kẻ xả súng bị các thành viên đội phản công của cơ quan Mật vụ Mỹ bắn hạ. Đội chiến thuật được vũ trang mạnh mẽ này thường đi khắp nơi cùng tổng thống và các ứng viên tổng thống của các đảng lớn và có nhiệm vụ đối đầu với mọi mối đe dọa, trong khi các đặc vụ khác tập trung vào việc bảo vệ và sơ tán nhân vật trung tâm.

Trong một đoạn video được quay lại cho thấy, khi tiếng súng vang lên, có thể nghe thấy ai đó nói gần micrô trên bục diễn thuyết của ông Trump: "Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống!" khi các đặc vụ bao quanh bảo vệ cựu Tổng thống.

Họ xếp chồng lên người ông Trump và dùng chính cơ thể của mình che chắn cho ông Trump đúng theo cách đã được huấn luyện. Trong khi đó, các đặc vụ khác nắm giữ các vị trí trên sân khấu để xác định mối đe dọa.

Nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan Mật vụ Mỹ là bảo vệ tổng thống Mỹ, cùng với các cựu tổng thống, gia đình của họ và các nhân vật chính trị cấp cao khác, bao gồm cả các nguyên thủ quốc gia và ứng cử viên tổng thống các nước đến thăm Mỹ.

Mật vụ Mỹ được cố Tổng thống Abraham Lincoln thành lập vào năm 1865. Và trớ trêu là chỉ vài giờ sau đó, ông bị ám sát.

Nhiệm vụ ban đầu của cơ quan này là chống lại việc làm tiền giả. Sau vụ ám sát Tổng thống Mỹ William McKinley vào năm 1901, cơ quan Mật vụ Mỹ nhận thêm nhiệm vụ bảo vệ Tổng tư lệnh Mỹ.

"Kịch bản xấu nhất" của Mật vụ Mỹ

Sau vụ bắn súng nhằm vào ứng viên Trump, các cựu đặc vụ Nhà Trắng từng sát cánh cùng với các đời tổng thống đã có những phát biểu đáng chú ý về nhiệm vụ cốt lõi của họ.

Mật vụ Mỹ bảo vệ các nhà lãnh đạo thế nào? - 2

Các đặc vụ Mỹ sát cánh bảo vệ Tổng thống Biden (Ảnh: 9NEWS).

Trong đó, bà Omarosa Manigault Newman, từng làm nhiệm vụ dưới thời Tổng thống Trump và làm việc tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Bill Clinton, cho biết vụ việc là "kịch bản xấu nhất" mà các thành viên thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ đã được đào tạo để đối phó.

"Tôi từng tham dự những cuộc vận động như thế này với ông Trump và xem phản ứng của cơ quan Mật vụ thì thấy rõ đây là bài tập huấn luyện mà chúng tôi đã trải qua nhiều lần", bà Newman nói.

Bà cho biết thêm rằng, "khi bạn ở trong đội hình đó với tổng thống Mỹ, Cơ quan Mật vụ sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn rất rõ ràng về cách phản ứng hoặc đáp trả nếu trên thực tế, bạn thấy mình đang ở trong một tình huống có súng nổ".

Cựu Giám đốc sự kiện của Nhà Trắng Laura Schwartz, từng làm việc cho cựu Tổng thống Bill Clinton, cho biết cơ Quan Mật vụ Mỹ thường xuyên đưa ra các kịch bản chiến tranh.

Trả lời tờ USA Today, bà Schwartz nói: "Mỗi năm một lần, cơ quan Mật vụ đưa tổng thống, đệ nhất phu nhân, một số thành viên gia đình và nhân viên được chọn cùng đến một cơ sở mật vụ ở Maryland, ẩn náu trong vùng ngoại ô".

Bà cho biết thêm rằng, ở đó "họ có một khách sạn giả, một nhà hát giả, tất cả đều bằng bê tông, và họ diễn tập bảo vệ thông qua các kịch bản. Tất cả chúng tôi đều được bảo vệ mắt và họ sẽ kích nổ bom khói. Họ sẽ ở trong ô tô và quay đầu chữ J, trong xe bọc thép, và chúng tôi trải qua nhiều tình huống khác nhau nên các thành viên đều biết phải làm gì".

Cơ quan Mật vụ cũng đảm nhận vai trò điều tra và sẽ chỉ đạo cuộc kiểm tra vụ nổ súng nhằm vào ông Trump lần này.

Theo 9NEWS