1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Màn cận chiến của Nga chặn quân Ukraine đột kích xuyên biên giới

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cho thấy cảnh phá hủy các thiết bị quân sự của Ukraine trong cuộc đột kích vào vùng Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 8/8, tổng hợp các cảnh quay từ cả máy bay không người lái (UAV) trinh sát và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã sử dụng UAV Lancet để vô hiệu hóa một số xe bọc thép chở quân Kazak của Ukraine và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất.

Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine ở vùng Kursk

Trước khi công bố cảnh quay này, Bộ Quốc phòng Nga cũng chia sẻ một số video ghi lại các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống phòng không và thiết giáp của Ukraine ở các khu vực giáp với vùng Kursk.

Một video khác quay bằng máy bay không người lái cho thấy bom lượn FAB-500 tấn công lực lượng Ukraine trong cuộc đột kích vào vùng Kursk của Nga.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các quả bom được triển khai từ máy bay ném bom chiến đấu đa năng Su-34, thực hiện các cuộc tấn công vào lực lượng Ukraine và thiết bị quân sự của họ.

"Sau khi được xác nhận rằng các mục tiêu đã bị phá hủy, các kíp lái đã trở về sân bay một cách an toàn", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga thả bom tấn công lực lượng Ukraine ở vùng Kursk

Bom lượn là loại vũ khí tương đối rẻ, sử dụng bộ phận vây để mở rộng tầm bắn, nhưng không giống tên lửa, bom không có động cơ đắt tiền. Chúng có thể được máy bay chiến đấu bay cao thả xuống mà không lọt vào tầm bắn của hệ thống phòng không tầm ngắn của đối phương. Các biến thể hiện đại cũng thường được trang bị hệ thống dẫn đường để đảm bảo độ chính xác.

Trong bối cảnh xung đột với Ukraine, Nga đã tiến hành sản xuất hàng loạt bộ dụng cụ nâng cấp có thể biến các mẫu bom cũ không dẫn đường thành bom lượn. Các phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng những vũ khí này là mối đe dọa lớn đối với quân đội tiền tuyến Ukraine.

Theo tuyên bố ban đầu của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc đột kích của Kiev vào vùng Kursk ở biên giới Nga được thực hiện từ ngày 6/8 với lực lượng lên tới 1.000 người, cùng với sự hỗ trợ của xe tăng và pháo binh. Nga tuyên bố chặn đứng cuộc đột kích này và gây tổn thất nặng nề cho Ukraine.

Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 400 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương, cùng 32 đơn vị thiết bị hạng nặng bị phá hủy ở Kursk trong ngày 8/8. Tổng cộng, Kiev chịu thương vong hơn 660 quân và mất 82 thiết bị hạng nặng trong 3 ngày giao tranh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đợt tấn công này là "hành động khiêu khích trên diện rộng", cáo buộc Ukraine tiến hành "các cuộc tấn công bừa bãi" vào dân thường, các tòa nhà dân sự và xe cứu thương. Đây là một trong những cuộc xâm nhập lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo RT