1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia bác tin cử người tới Macao lấy ADN con trai ông Kim Jong-nam

(Dân trí) - Giới chức Malaysia đã bác bỏ thông tin cho rằng cảnh sát nước này sẽ tới Macao để lấy mẫu ADN con trai ông Kim Jong-nam, người qua đời hôm 13/2 tại sân bay Kuala Lumpur.


Kim Han-sol, con trai ông Kim Jong-nam. (Ảnh: AFP)

Kim Han-sol, con trai ông Kim Jong-nam. (Ảnh: AFP)

Trả lời phỏng vấn hãng tin Channel News Asia hôm nay 23/2, Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar bác bỏ thông tin nói rằng Malaysia sẽ cử một đoàn điều tra tới Macao để lấy mẫu ADN từ gia đình ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Khi được hỏi liệu phía Malaysia đã cân nhắc đến phương án này hay chưa, ông Khalid nói: “Vẫn chưa”. Ông cũng cho biết thêm, Malaysia sẽ cho thân nhân của ông Kim Jong-nam thêm một thời gian nữa để quyết định có tới nhận bàn giao thi thể hay không.

Những bình luận trên của ông Khalid đưa ra trong bối cảnh Malaysia đã hoàn tất khám nghiệm tử thi người đàn ông tử vong ở sân bay Kuala Lumpur được cho là ông Kim Jong-nam. China Press, báo tiếng Hoa tại Malaysia, trước đó dẫn nguồn giấu tên nói rằng, cảnh sát Malaysia sẽ bay sang Macao trong vòng 2 ngày để lấy mẫu ADN của con trai ông Kim Jong-nam do Kim Han-sol từ chối qua Malaysia vì lý do an toàn cá nhân. Nguồn tin nói rằng, nhờ sự thuyết phục của Cảnh sát quốc tế (Interpol), Kim Han-sol đã đồng ý cho lấy mẫu ADN tại một bệnh viện địa phương. Kết quả giám định ADN sẽ được coi là cơ sở để kết luận nạn nhân đột tử tại sân bay Kuala Lumpur có phải là ông Kim Jong-nam hay không và cũng là cơ sở để phía Malaysia tiến hành bàn giao thi thể.

Trước đó có thông tin nói rằng, Kim Han-sol con trai của ông Kim Jong-nam, đã tới Kuala Lumpur hôm 20/2 để nhận thi hài cha. Tuy nhiên, giới chức Malaysia đã bác bỏ thông tin này, song cũng cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho Kim Han-sol nếu anh này thực sự đến Malaysia. Như vậy, đến nay, Kim Han-sol vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi cha qua đời đột ngột hơn 1 tuần nay.

Ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được cho là bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 khi đang chờ chuyến bay đi Macao. Cảnh sát Malaysia nghi ngờ ông Kim Jong-nam đã bị đầu độc. Hiện cảnh sát đã tạm giữ 4 nghi phạm, trong đó có 1 nghi phạm mang hộ chiếu Triều Tiên, đồng thời truy tìm thêm 7 nghi phạm nữa cũng có thể mang hộ chiếu Triều Tiên.

Cuộc điều tra về cái chết của ông Kim Jong-nam đang khiến quan hệ Triều Tiên, Malaysia căng thẳng khi các bên “lời qua tiếng lại”. Triều Tiên nghi ngờ nạn nhân đột tử không phải ông Kim Jong-nam, và đổ lỗi cho Malaysia về cái chết của công dân Triều Tiên trên lãnh thổ của họ. Bình Những cũng yêu cầu Malaysia lập tức thả các nghi phạm trong cuộc điều tra.

Minh Phương

Theo CNA