1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Lý do Ukraine từ chối Thủ tướng Hungary làm trung gian đàm phán với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng, không thể hòa giải Nga và Ukraine nếu không có nỗ lực chung của các nước hùng mạnh nhất thế giới nhằm buộc Moscow dừng chiến dịch quân sự.

Lý do Ukraine từ chối Thủ tướng Hungary làm trung gian đàm phán với Nga - 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: Reuters).

"Thủ tướng (Hungary) Viktor Orban đã thăm Kiev, sau đó bay đến Moscow. Tôi không biết ông ấy sẽ bay tới Moscow. Đó là lựa chọn của ông ấy. Về việc liệu ông Orban có thể làm trung gian hay không, không có sự hòa giải nào giữa Nga và Ukraine cả", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm: "Chỉ những đối tác nghiêm túc, bền chặt mới có thể đóng vai trò trung gian. Thế giới có thể buộc Nga chấm dứt cuộc xung đột này. Đó không phải là về hòa giải mà là về cơ hội".

Nói cách khác, theo ông Zelensky, xung đột sẽ không kết thúc thông qua hòa giải mà là khi một cường quốc có nền kinh tế mạnh và quân đội mạnh có thể gây áp lực buộc Nga phải từ bỏ chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Trên thế giới có nhiều nước như vậy không? Rất ít thôi. Tôi nghĩ Mỹ là một trong số đó, hay Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), không phải một quốc gia mà là toàn bộ EU", ông Zelensky cho hay.

Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên EU vào tháng 7. Ngay sau đó, Thủ tướng Orban đã đến Ukraine, Nga, Trung Quốc và dự kiến sắp tới là Mỹ để thực hiện cái mà ông gọi là "sứ mệnh hòa bình".

Ông tiết lộ, trong các chuyến đi này, ông đã đưa ra đề xuất các bên ngừng bắn để ngồi vào bàn đàm phán. Ông hy vọng có thể hỗ trợ tìm ra "lối thoát ngắn nhất" cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua nêu rõ, Moscow đánh giá ý chí chính trị  về cuộc đối thoại mà Thủ tướng Hungary Viktor Orban thể hiện qua các chuyến thăm là rất tích cực.

"Rõ ràng ông ấy sẽ truyền đạt lại với các thành viên trong liên minh về ấn tượng của mình và về thông tin ông ấy nhận được từ các thủ đô. Sau đó chúng ta sẽ xem điều gì sẽ thay đổi", ông Peskov nói.

Tuy nhiên, chuyến đi của ông Orban đến Nga đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Ukraine và các đồng minh phương Tây. Giới chức EU tuyên bố, ông Orban không đại diện cho tiếng nói chung của khối.

Trước sự phản đối này, ông Orban đã viết một lá thư cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và các nhà lãnh đạo EU.

Lãnh đạo Hungary nhấn mạnh, ông "không đưa ra bất kỳ đề xuất hoặc bày tỏ bất kỳ ý kiến nào thay mặt Hội đồng châu Âu hoặc EU" trong chuyến thăm, do vậy, bất kỳ tuyên bố nào ngược lại đều là "vô căn cứ".

Nói về cuộc trò chuyện với Tổng thống Vladimir Putin, ông cho biết thái độ của nhà lãnh đạo Nga đối với tình hình tiền tuyến "khác biệt đáng kể so với cách hiểu của Tổng thống Zelensky".

"Ông Putin không đề cập đến tổn thất của Nga. Trong khi đó, Nga ước tính mỗi tháng Ukraine mất 40.000-50.000 binh sĩ, thậm chí tăng hơn nữa trong những tuần gần đây. Do đó, ông Putin rất ngạc nhiên khi Tổng thống Ukraine từ chối đề xuất ngừng bắn tạm thời", ông Orban viết trong thư.

Mặc dù vậy, ông Orban lưu ý, Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng cân nhắc một lệnh ngừng bắn với điều kiện Ukraine không lợi dụng để tái vũ trang, tập hợp lực lượng.

Thủ tướng Hungary nêu rõ, Nga chỉ sẵn sàng chấp nhận các điều kiện đã đưa ra tại cuộc hòa đàm ở Istanbul hồi tháng 4/2022, "đặc biệt là đoạn thứ 5 của tài liệu, trong đó xác định những đảm bảo an ninh quốc tế cần được cung cấp cho Ukraine". Điều khoản này đề cập đến quyền phủ quyết của những người được coi là bảo đảm an ninh cho Ukraine, và Nga phải là một trong số đó.

Ngoài ra, lá thư cũng cho hay, Moscow sẵn sàng "trao đổi quan điểm" về đề xuất hòa bình do Trung Quốc và Brazil nêu ra.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine