1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do pháo uy lực của Đức hỏng sau 1 tháng chuyển cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Mặc dù được đánh giá là một trong những lựu pháo uy lực nhất thế giới, nhưng pháo Panzerhaubitze 2000 của Đức nhanh chóng bị hỏng chỉ khoảng một tháng sau khi đưa vào chiến trường Ukraine.

Lý do pháo uy lực của Đức hỏng sau 1 tháng chuyển cho Ukraine - 1

Binh sĩ Đức diễn tập với pháo tự hành PzH 2000 (Ảnh: Bundeswehr).

Hãng tin Der Spiegel của Đức hôm 29/7 đưa tin, một vài trong số 7 lựu pháo Panzerhaubitze 2000 mà Đức chuyển giao Ukraine hồi cuối tháng 6 đang có dấu hiệu hỏng hóc. Nguồn tin nói rằng, một số thiết bị hiển thị báo lỗi và cần sửa chữa.

Quân đội Đức tin rằng, vấn đề này xuất phát từ việc các hệ thống lựu pháo Panzerhaubitze 2000 chuyển cho Ukraine đang bị quá tải. Nói cách khác, việc quân đội Ukraine khai hỏa quá mức khiến cơ chế nạp đạn của các lựu pháo này trục trặc. Bình thường, việc khai hỏa 100 loạt pháo mỗi ngày được cho là cường độ cao đối với Panzerhaubitze 2000, nhưng quân đội Ukraine thậm chí đang bắn nhiều hơn con số này.

Der Spiegel cho biết, việc kho đạn dự trữ cạn kiệt khiến Ukraine phải sử dụng các loại đạn không tương thích với các lựu pháo của Đức. Sau khi biết những lựu pháo của mình không thể bắn đạn chính xác cao, quân đội Đức đã gửi linh kiện thay thế để khắc phục. Đức được cho là cũng đang chuẩn bị thành lập một trung tâm bảo dưỡng ở Ba Lan để hỗ trợ.

Giới chức Ukraine và Đức hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Đức là một trong những quốc gia cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2.

Trong số khí tài Đức viện trợ cho Kiev có PzH-2000 - một sản phẩm của tập đoàn Krauss-Maffei Wegmann. Đây được xem là một những lựu pháo tự hành mạnh nhất thế giới. PzH-2000 được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-1. Vũ khí chính của PzH-2000 là pháo 155 mm.

Lựu pháo này được trang bị hệ thống nạp đạn tự động cho phép đạt tốc độ bắn 9 viên một phút. Đặc biệt, nó có chế độ bắn loạt nhiều viên ở các quỹ đạo khác nhau (MRSI) và đánh trúng mục tiêu cùng lúc. PZH-2000 có thể bắn các loại đạn pháo 155 mm tiêu chuẩn NATO, tầm bắn thông thường 30 km, 40 km với đạn pháo tăng tầm. PzH-2000 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại với khả năng cập nhật tham số mục tiêu qua hệ thống liên kết dữ liệu. Thân xe được bọc giáp có thể chống lại đạn cỡ nòng 14,5 mm.

Các khẩu pháo do phương Tây viện trợ được tin là đã giúp cải thiện đáng kể năng lực của pháo binh Ukraine, thu hẹp chênh lệch về hỏa lực với Nga. Theo giới chức phương Tây, hiện tại, mỗi ngày Ukraine khai hỏa khoảng 6.000 đến 8.000 quả đạn pháo, thấp hơn nhiều so với của Nga.

Kiev đang kêu gọi các đồng minh và đối tác chuyển thêm hệ thống pháo hạng nặng. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, điều khiến phương Tây lo ngại là nếu chuyển số lượng lớn pháo hạng nặng cho Ukraine, họ sẽ khó đáp ứng được nguồn cung đạn pháo trong tương lai, đặc biệt với cường độ sử dụng hiện nay của Kiev.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine