1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do Nga phóng "mưa hỏa lực" khiến Ukraine mất 50% sản lượng điện

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố nhắm mục tiêu vào lưới điện của Ukraine vì mạng lưới này hỗ trợ hạ tầng quân sự của Kiev.

Lý do Nga phóng mưa hỏa lực khiến Ukraine mất 50% sản lượng điện - 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại một trạm biến áp điện sau vụ tấn công tên lửa vào Kharkov (Ảnh: AFP).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận Nga đã nhắm mục tiêu vào lưới điện của Ukraine vì mạng lưới này cung cấp năng lượng cho cơ sở hạ tầng quân sự của Kiev.

"Chắc chắn, trong một số trường hợp cụ thể, (lưới điện) có liên quan đến cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine", ông Peskov cho biết hôm 12/6.

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị hư hại nghiêm trọng, sụt giảm 50% sản lượng sau các đòn tấn công dồn dập của Nga trong thời gian qua.

Các cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở Ukraine đã buộc các công ty năng lượng của Kiev phải cắt điện luân phiên trên toàn quốc trong những tuần gần đây.

Phát biểu tại hội nghị của những người ủng hộ Kiev ở Berlin hôm 12/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố năng lượng vẫn là "một trong những mục tiêu chính của (Tổng thống Nga Vladimir) Putin".

Ông Zelensky cho biết, chiến dịch tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã phá hủy 9GW công suất phát điện của Ukraine, bao gồm 80% nhiệt điện và 1/3 thủy điện.

Ông Zelensky lưu ý rằng Ukraine sẽ cần thiết bị cho các nhà máy điện và sưởi ấm do nước ngoài cung cấp trong những tháng tới. "Điều này sẽ cho phép chúng tôi ứng phó với tình hình ở đây và bây giờ", ông giải thích.

Trước khi xung đột nổ ra hơn 2 năm trước, Ukraine là một trong những quốc gia có năng lực sản xuất điện nội địa lớn nhất châu Âu, tạo ra khoảng 55GW điện. Tuy nhiên, công suất này đã giảm mạnh xuống dưới 20GW do các cuộc tấn công của Nga khi các nhà máy điện trở thành mục tiêu trực tiếp.

Liên minh châu Âu (EU) đã cảnh báo về việc Nga phá hủy 9,2GW nguồn năng lượng của Ukraine kể từ tháng 3. Các cuộc tấn công gần đây tập trung vào các nhà máy điện và cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên quan trọng đối với khách hàng EU, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng vào mùa đông.

Nga tăng cường các đòn tấn công vào nhà máy điện của Ukraine sau khi Kiev phóng máy bay không người lái (UAV) tầm xa phá hủy các cơ sở dầu khí của Moscow.

Các cuộc tấn công của Nga vào mùa đông năm 2022-2023 chủ yếu nhắm vào mạng lưới phân phối điện của Ukraine. Những hệ thống này có thể được sửa chữa một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Nga hiện tại nhằm thẳng vào nhà máy nhiệt điện và thủy điện, đặt ra những thách thức đáng kể về việc sửa chữa, tái thiết hoặc thay thế, theo nhận định của các quan chức Ukraine và chuyên gia.

Trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Moscow chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nơi đảm bảo hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào lưới điện của Ukraine trong những tháng gần đây là phản ứng trước những nỗ lực của Kiev nhằm vào các kho dầu và nhà máy lọc dầu của Nga.

Oleksandr Lytvynenko, thư ký hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, nói rằng mục tiêu của Nga là khiến cuộc sống của người Ukraine đảo lộn. Ông vạch ra kế hoạch thiết lập một hệ thống năng lượng phi tập trung dựa vào các nhà máy điện nhỏ có khả năng phục hồi tốt hơn để giảm thiểu khả năng bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Nga.

Ngoài ra, các nước châu Âu đã chuyển 120 chuyến hàng thiết bị để hỗ trợ khôi phục và sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Theo RT