1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng dự bị chiến lược của quân đội Nga áp sát biên giới Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã điều động nhiều trang thiết bị quân sự hạng nặng cùng binh sĩ của Tập đoàn quân số 3 tới sát biên giới Ukraine.

Lực lượng dự bị chiến lược của quân đội Nga áp sát biên giới Ukraine - 1
Xe tăng của Tập đoàn quân số 3 thuộc quân đội Nga áp sát biên giới Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Một đoàn tàu chở theo binh sĩ và trang thiết bị quân sự hạng nặng của quân đội Nga, trong đó có các xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BV và T-90, tổ hợp phòng không Buk cùng nhiều xe bọc thép chở quân, đã được phát hiện khi đang trên đường di chuyển từ vùng Nizhny Novgorod đến ga Neklinovka ở vùng Rostov. Ga đường sắt này chỉ cách biên giới với vùng Donbass của Ukraine khoảng 150km.

Số binh sĩ và trang thiết bị quân sự trên được cho là thuộc về Tập đoàn quân số 3, một đơn vị mới được thành lập của quân đội Nga.

Đoàn tàu chở vũ khí của Tập đoàn quân số 3 Nga tiến sát biên giới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Tập đoàn quân số 3 được cấu thành từ các "sư đoàn tình nguyện", nơi tập trung những tình nguyện viên trên khắp lãnh thổ Nga sẵn sàng tham chiến tại Ukraine. Trước đó, để bù đắp cho những tổn thất mà lực lượng tham chiến tại Ukraine đang gặp phải, quân đội Nga đã tiến hành một đợt tổng động viên trên phạm vi toàn quốc.

Sự hiện diện của đoàn tàu quân sự tại vùng Rostov cho thấy Tập đoàn quân số 3 đang chuẩn bị tham chiến tại Ukraine.

Không chỉ có lực lượng thuộc Tập đoàn quân số 3, giới chức tình báo quốc phòng Ukraine hôm 28/8 cho biết quân đội Nga nhiều khả năng sẽ điều động thêm các binh sĩ thuộc lực lượng tinh nhuệ đang đóng quân tại Kazakhstan đến Ukraine. Các binh sĩ này trước đó được Moscow cử đến Kazakhstan để bảo vệ các mục tiêu chiến lược như sân bay vũ trụ Baikonur.

Lực lượng dự bị chiến lược của quân đội Nga áp sát biên giới Ukraine - 2
Các binh sĩ quân đội Nga huấn luyện sử dụng tổ hợp phòng không S-400 ở Kazakhstan (Ảnh: Defense Express).

Các chuyên gia quân sự nhận định lực lượng mới được điều động sẽ là sự bổ sung cần thiết cho quân đội Nga, trong bối cảnh lực lượng này đang phải cân bằng giữa 2 mục tiêu chiến lược, bao gồm đẩy mạnh tấn công nhằm nhanh chóng giành quyền kiểm soát vùng Donbass và tăng cường tiếp viện cho tuyến phòng thủ ở miền Nam Ukraine.

Trong thời gian gần đây, quân đội Nga đã điều động một lượng lớn đến khu vực sát biên giới Ukraine. Hình ảnh trên mạng xã hội vào ngày 27/8 cho thấy một đoàn tàu chở theo nhiều trang thiết bị quân sự hạng nặng của Nga đã được ghi nhận tại ga đường sắt Taman, gần cây cầu chiến lược bắc ngang qua eo biển Kerch nối liền lục địa Nga với bán đảo Crimea.

Theo các nhân chứng, những vũ khí được Nga vận chuyển đến bán đảo Crimea trong đợt này bao gồm: Xe công binh IMR-1 gắn trên khung gầm cơ sở của xe tăng T-55, pháo tự hành cỡ nòng 152mm, xe tăng T-72 và T-80, các xe tải quân sự cùng xe chiến đấu bộ binh bọc thép. Bên cạnh đó, đoàn xe lửa này cũng chở theo nhiều toa chứa nhiên liệu.

Không quân Ukraine cũng thừa nhận hơn 700 máy bay chiến đấu, bao gồm 400 tiêm kích cùng 360 trực thăng của Nga cũng đang đóng quân tại khu vực biên giới Ukraine và đang tích cực thực hiện kế hoạch phong tỏa không phận nước này.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine