1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh nói Nga thành lập tập đoàn quân mới sẵn sàng tham chiến tại Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Anh cho biết, quân đội Nga đã thành lập một tập đoàn quân mới để phục vụ cho các hoạt động tác chiến tại Ukraine.

Anh nói Nga thành lập tập đoàn quân mới sẵn sàng tham chiến tại Ukraine - 1

Binh sĩ Nga trong một hoạt động huấn luyện vào năm 2021 (Ảnh: Reuters).

Cơ quan tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Anh ngày 10/8 cho biết, một đơn vị mới đã được thành lập trong biên chế quân đội Nga được biết đến với tên gọi Tập đoàn quân số 3, với trụ sở chính đặt tại thành phố Mulino, phía Đông thủ đô Moscow.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Tập đoàn quân số 3 được cấu thành bởi các "sư đoàn tình nguyện", nơi tập trung những tình nguyện viên trên khắp lãnh thổ Nga sẵn sàng tham chiến tại Ukraine.

Trước đó, để bù đắp cho những tổn thất mà lực lượng tham chiến tại Ukraine đang gặp phải, quân đội Nga đã tiến hành một đợt tổng động viên trên phạm vi toàn quốc. Theo thông lệ, một tập đoàn quân trong biên chế quân đội Nga bao gồm từ 15.000 đến 20.000 binh sĩ.

Bên cạnh đó, giới chức tình báo Anh cũng đưa ra nhận định rằng các chỉ huy quân sự Nga tại Ukraine đang gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa 2 mục tiêu chiến lược, bao gồm đẩy mạnh tấn công nhằm nhanh chóng giành quyền kiểm soát vùng Donbass và tăng cường tiếp viện cho tuyến phòng thủ ở miền Nam Ukraine.

Ngày 9/8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào cuối tuần qua, nhiều phương tiện quân sự hạng nặng và binh sĩ vẫn liên tục được chuyển đến khu vực miền Nam Ukraine để tăng cường cho lực lượng phòng thủ thân Nga tại đây.

Anh nói Nga thành lập tập đoàn quân mới sẵn sàng tham chiến tại Ukraine - 2
Binh sĩ Nga di chuyển trên xe bọc thép dọc một con đường ở miền Nam Ukraine (Ảnh: Reuters).

Ở chiều ngược lại, quân đội Nga cũng đồng thời tổ chức nhiều đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Ukraine vùng Donbass. Tuy nhiên, theo giới chức tình báo Anh, các cuộc tấn công này chưa tạo ra được những bước đột phá do phải chia sẻ lực lượng nhằm hỗ trợ cho chiến trường miền Nam Ukraine.

Trong thời gian qua, nhằm phân tán sức tấn công của quân đội Ukraine trong nhiệm vụ phản công giành lại khu vực lãnh thổ phía Nam, Nga đã liên tục tổ chức các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu khác nhau trên lãnh thổ Ukraine.

Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine hôm 3/8 cho biết Nga đang tập trung lực lượng nhằm chuẩn bị tấn công thành phố Kryvyi Rih. Đây là một thành phố công nghiệp nổi tiếng với ngành sản xuất thép và là quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Thành phố này nằm cách tiền tuyến của mặt trận phía Nam Ukraine chỉ 50km.

Hàng loạt các vụ tập kích bằng pháo binh và tên lửa cũng được quân đội Nga thực hiện nhằm vào các mục tiêu quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraine, gây ra nhiều thiệt hại cho các lực lượng vũ trang Ukraine trong nhiều tuần qua.

Theo Reuters, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine