1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Loạt thành phố Ukraine hứng "mưa" tên lửa, NATO cam kết hỗ trợ đến cùng

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu ở thành phố Mykolaiv phía nam, đồng thời tăng cường giao tranh ở các khu vực khác.

Loạt thành phố Ukraine hứng mưa tên lửa, NATO cam kết hỗ trợ đến cùng - 1

Trung tâm thương mại ở thành phố Kremenchuk bốc cháy sau vụ tập kích tên lửa (Ảnh: Reuters).

Thị trưởng thành phố Mykolaiv phía Nam Ukraine hôm nay 29/6 cho biết, một cuộc tấn công bằng tên lửa do lực lượng Nga thực hiện khiến ít nhất 3 người trong một tòa chung cư thiệt mạng. Trong khi đó, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công căn cứ huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài trong khu vực.

Thị trưởng Mykolaiv, Oleksandr Senkevych, cho biết 8 tên lửa Nga đã tấn công vào thành phố này, trong đó có tên lửa bắn trúng một khu chung cư. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói bốc lên từ một tòa nhà 4 tầng với tầng trên bị phá hủy một phần.

Các cuộc không kích tại Mykolaiv diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa vào một trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchuk khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Video vụ tập kích tên lửa thiêu rụi trung tâm thương mại Ukraine

Ở phía Đông Ukraine, tỉnh trưởng tỉnh Lugansk cho biết "giao tranh nổ ra khắp nơi" trong trận chiến xung quanh thành phố Lysychansk - nơi quân đội Nga đang tìm cách bao vây.

"Giao tranh nổ ra khắp nơi. Đối phương đang tìm cách phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng tôi. Nhưng vì không thành công, nên họ khai hỏa bằng tất cả vũ khí mà họ có, xóa sổ tất cả các ngôi làng khỏi mặt đất", tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai cho biết.

Lysychansk là chốt chặn cuối cùng của quân đội Ukraine tại tỉnh miền Đông Lugansk, sau khi quân đội Nga tuyên bố giành toàn bộ quyền kiểm soát thành phố lân cận Severodonetsk. 

Nếu kiểm soát Severodonetsk và Lysychansk, Nga có thể tạo bàn đạp để kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk). Sau khi kiểm soát Donbass, Nga có thể thiết lập một hành lang trên bộ nối từ miền đông Ukraine đến bán đảo Crimea. 

Thống đốc thành phố Kryvyi Rih, Oleksander Vilkul, ở miền Trung Ukraine cho biết, Nga cũng tăng cường các cuộc pháo kích trong vài ngày qua.

"Một số ngôi làng đã bị xóa sổ khỏi mặt đất", Thống đốc Vilkul tuyên bố.

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky cho biết lực lượng Nga cũng phóng tên lửa vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở thành phố Sumy trong 24 giờ qua, khiến 2 dân thường thiệt mạng.

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, cho biết Nga đã bắn khoảng 130 tên lửa vào Ukraine trong vòng 4 ngày qua - một dấu hiệu cho thấy Moscow đang tăng cường các cuộc tấn công tên lửa.

Quân đội Nga hiện chưa phản hồi các thông tin trên. Moscow nhiều lần khẳng định lực lượng Nga chỉ tấn công các cơ sở quân sự, không nhắm mục tiêu tới cơ sở dân sự hoặc dân thường Ukraine.

Các thành viên NATO hôm nay tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định các đồng minh NATO sẽ tiếp tục giúp Ukraine tự vệ trước Nga trong thời gian lâu nhất có thể.

"Chúng tôi đã tuyên bố rõ rằng cuộc chiến này chỉ có thể quyết định trên chiến trường và chúng ta nên tiếp tục ủng hộ Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như người dân Ukraine càng nhiều càng tốt để có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến trên chiến trường", Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nói bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine