1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mặt trận miền Đông "nóng rực", Nga dồn dập tấn công tên lửa Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa vào trung tâm thương mại ở Kremenchuk khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong khi Moscow thừa nhận không kích một nhà máy rocket ở Kiev.

Mặt trận miền Đông nóng rực, Nga dồn dập tấn công tên lửa Ukraine - 1

Cháy lớn tại trung tâm thương mại ở thành phố Kremenchug, Ukraine sau khi trúng tên lửa (Ảnh: AFP).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27/6 thông báo, một trung tâm thương mại ở thành phố Kremenchug đã bốc cháy sau một cuộc tấn công của Nga. Ukraine cáo buộc Nga phóng 2 tên lửa vào cơ sở này.

"Đối phương đã phóng tên lửa vào trung tâm thương mại, nơi có hơn 1.000 dân thường. Trung tâm thương mại bốc cháy, lực lượng cứu hộ đang dập lửa, số lượng nạn nhân không thể tưởng tượng được", ông Zelensky cho biết.

Theo Anton Herashchenko, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine và là cựu Thứ trưởng Nội vụ Ukraine, vụ tấn công vào trung tâm thương mại khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 59 người bị thương, trong đó có 25 người nhập viện.

Ông Zelensky khẳng định trung tâm thương mại ở Kremenchug "không gây nguy hiểm" và "không có giá trị chiến lược" đối với quân đội Nga.

Video hiện trường cho thấy đám cháy lớn bốc lên tại trung tâm thương mại. Lực lượng cứu hỏa tìm cách khống chế đám cháy, trong khi giới chức địa phương cho biết con số thương vong có thể sẽ tăng lên sau khi công tác cứu hộ hoàn tất.

Hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại Ukraine

Các nhà lãnh đạo G7 và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án cuộc tấn công vào trung tâm thương mại ở Ukraine. "Mỹ cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ tiếp tục buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những hành động như vậy và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine", ông Biden tuyên bố.

Tổng thống Zelensky gọi cuộc tấn công vào trung tâm thương mại ở Kremenchuk là "một trong những hành động khủng bố táo bạo nhất trong lịch sử châu Âu". Ông cho rằng vụ tấn công này là có chủ ý.

"Đây không phải là một vụ phóng nhầm tên lửa. Đây là một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch nhằm vào trung tâm thương mại này. Hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục, nhưng chúng ta phải biết rằng tổn thất có thể rất lớn", ông Zelensky cho biết thêm.

Mặt trận miền Đông nóng rực, Nga dồn dập tấn công tên lửa Ukraine - 2

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại trung tâm thương mại Ukraine hôm 27/6 (Ảnh: AFP).

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine cuối tuần qua. Đây cũng là những cuộc tấn công đầu tiên vào Kiev sau nhiều tuần.

Tổng thống Zelensky cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga hôm 26/6 khiến một người đàn ông 37 tuổi thiệt mạng và ít nhất 6 người bị thương ở Kiev.

Ông Zelensky cho biết Nga đã phóng 62 tên lửa vào Ukraine trong 24 giờ và lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn thành công một số tên lửa. Tổng thống Ukraine cho rằng nước này cần hệ thống phòng không hiện đại để ngăn chặn các tên lửa Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/6 thông báo lực lượng quân sự nước này đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào nhà máy sản xuất rocket ở Kiev. Vụ tấn công được thực hiện bằng 4 tên lửa chính xác cao, tất cả đều phóng đến mục tiêu là nhà máy sản xuất tên lửa Artyom ở quận Shevchenkovskiy của Kiev. Nga khẳng định vụ tấn công không làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.

Tại mặt trận miền Đông, Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh khốc liệt để giành quyền kiểm soát các thành phố chiến lược. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/6 tuyên bố các đơn vị dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), với sự hỗ trợ của quân đội Nga, đã giải phóng hoàn toàn thành phố Severodonetsk. Tại thành phố Lysychansk lân cận, quân đội Nga đã tiến vào từ 5 hướng và đang cô lập lực lượng Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine