1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lo "bom hẹn giờ" dân số, Trung Quốc cho phép sinh con thứ 3

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc đã nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia đình khi cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ 3, do lo ngại dân số nước này đang già hóa nhanh chóng.

Lo bom hẹn giờ dân số, Trung Quốc cho phép sinh con thứ 3 - 1

 (Ảnh minh họa: AP).

Tân Hoa Xã ngày 31/5 đưa tin, Trung Quốc đã cho phép các gia đình được sinh con thứ 3, trong một nỗ lực nhằm đối phó mối lo ngại già hóa dân số mà nước này đang phải đối mặt.

Trong gần 40 năm, Trung Quốc đã áp dụng "chính sách một con" - một trong những chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt nhất thế giới. Tuy nhiên, chính sách đã được dỡ bỏ vào năm 2016 do những lo ngại về lực lượng lao động ngày càng già hóa có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của nền kinh tế.

"Nhằm đối phó chủ động với tình trạng dân số ngày càng già đi, một cặp vợ chồng có thể có 3 con", Tân Hoa Xã hôm nay dẫn kết quả một cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì. 

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ trong việc khuyến khích sinh đẻ những năm qua, số trẻ em được sinh ra ở Trung Quốc liên tục giảm và đạt mốc thấp kỷ lục trong 6 thập kỷ, tương đương 12 triệu trẻ vào năm 2020.

Tỷ lệ sinh đẻ ở Trung Quốc ở mức 1,3 - thấp dưới mức cần thiết để duy trì dân số ổn định, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS).

Theo kết quả điều tra dân số 10 năm thực hiện một lần mà NBS công bố tháng trước, dân số Trung Quốc tăng với tốc độ chậm nhất kể từ những năm 1960, ở mức 1,41 tỷ người. Số lượng dân số trong độ tuổi lao động tiếp tục giảm, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học trong tương lai.

Ngoài ra, dân số Trung Quốc đang chứng kiến tình trạng mất cân bằng giới tính do hệ quả của "chính sách một con" trong hàng chục năm. Tâm lý thích con trai nối dõi khiến các gia đình Trung Quốc tìm mọi cách để sinh bé trai khi họ chỉ có một cơ hội để sinh đẻ. Trung Quốc hiện đang dư thừa 30 triệu đàn ông, một con số được xem là đáng báo động.