1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lính Ukraine tiết lộ lý do Kiev điều 1.000 quân đột kích lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Một quân nhân Ukraine bị bắt giữ đã tiết lộ lý do lực lượng Kiev tiến hành cuộc đột kích vào vùng Kursk ở biên giới Nga.

Lính Ukraine tiết lộ lý do Kiev điều 1.000 quân đột kích lãnh thổ Nga - 1

Binh lính Ukraine huấn luyện gần Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong một bản tin phát trên kênh truyền hình Rossiya-24, do phóng viên chiến trường Yevgeny Poddubny cung cấp, một quân nhân Ukraine bị Nga bắt giữ cho biết, mục tiêu chính của quân đội Ukraine khi tiến hành cuộc tấn công vào vùng biên giới Kursk của Nga là quay video cho các chỉ huy của họ.

"Chúng tôi đang đi trên xe bọc thép chở quân, hướng đến thị trấn Sudzha. Chúng tôi được giao nhiệm vụ quay video tại làng Gordeyevka. Nghĩa là, chúng tôi phải quay video cho các chỉ huy, phô diễn những thành tích của mình. Khi chúng tôi đang di chuyển, một vụ nổ lớn xảy ra; khi tôi tỉnh lại, tôi nhận ra rằng không có ai xung quanh, không có dấu hiệu sơ tán", người lính Ukraine nói.

Theo quân nhân Ukraine, sau khi cuộc pháo kích bắt đầu, các binh lính Ukraine đã trốn trong tầng hầm.

"Sau đó, lệnh sơ tán được đưa ra và chúng tôi bắt đầu rút lui, nhưng đó là lúc các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bắt đầu", người lính Ukraine nói thêm.

Rossiya-24 trước đó đưa tin, phóng viên Poddubny đã bị thương nặng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở vùng Kursk và được đưa đến bệnh viện.

Vào ngày 6/8, vùng biên giới Kursk của Nga đã hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội từ lực lượng Ukraine. Các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến 5 dân thường thiệt mạng và làm bị thương 31 người, trong đó có 6 trẻ em.

Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, cho biết quân đội Nga đã hoàn thành chiến dịch tại vùng Kursk khi đánh bại lực lượng Ukraine và giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới.

Phía Nga xác nhận, cuộc tấn công có sự tham gia của tới 1.000 binh lính Ukrainie. Thương vong của phía Ukraine lên tới 315 quân, trong đó có ít nhất 100 người thiệt mạng. Ngoài ra, 54 thiết bị, bao gồm 7 xe tăng, bị phá hủy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động của quân đội Ukraine ở vùng Kursk là "hành động khiêu khích trên quy mô lớn".

"Lực lượng Ukraine tiến hành bắn phá bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa, vào các tòa nhà dân sự, nhà ở, xe cứu thương", ông Putin nói.

Bình luận về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích "đây là một vụ tấn công khủng bố khác nhắm vào những người dân thường ôn hòa".

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, chính quyền Ukraine tấn công vùng Kursk nhằm thể hiện rằng, lực lượng Kiev vẫn hoạt động trong bối cảnh họ liên tục gặp thất bại ở chiến trường.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov chỉ trích nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm thực hiện hành động khiêu khích tại khu vực biên giới Kursk của Nga là "hành động khủng bố". Theo nhà ngoại giao Nga, các hành động khiêu khích ở Kursk xuất phát từ những khó khăn của Kiev ở tiền tuyến.

Tại cuộc họp báo, khi được hỏi liệu Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công ở vùng Kursk của Nga hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington không hạn chế việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công vào khu vực này.

"Không có gì thay đổi trong chính sách của chúng tôi, và với những hành động mà họ đang thực hiện hôm nay, họ không vi phạm chính sách của chúng tôi", người phát ngôn nhấn mạnh.

Theo Tass